Pháp: Báo chí kêu gọi bảo vệ phóng viên trước phe 'áo vàng'

Truyền thông Pháp mới đây đã lên án các cuộc tấn công của phe 'áo vàng' nhằm vào các nhà báo đang tác nghiệp và kêu gọi một sự bảo vệ tốt hơn với báo giới sau hàng loạt va chạm hồi cuối tuần qua.

Cảnh sát Pháp trong cuộc biểu tình ở thành phố Strasbourg hôm 12/1. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Pháp đã xịt nước và sử dụng bom cay nhằm khống chế đám đông xung quanh khu vực Khải Hoàn Môn hôm 12/1 vừa qua, đánh dấu tuần thứ 9 liên tiếp các cuộc biểu tình diễn ra chống lại Tổng thống Emmanuel Macron.

Các nhà báo đưa tin về cuộc biểu tình đã dần trở thành đối tượng bị nhắm tới.

Tại thành phố Rouen, các phóng viên của kênh LCI đã bị một nhóm người biểu tình tấn công. Một nhân viên an ninh của đội ngũ đã bị đánh gãy mũi. Đoạn video này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Tại Paris, một phóng viên khác của đài LCI đã bị xô ngã trong khi những người biểu tình cố lấy đi chiếc camera của anh này. Đài LCI cho biết, họ sẽ có các hành động truy tố những đối tượng hành hung.

Nhiều đài truyền hình khác, bao gồm đài BFM và franceinfo, đã đăng tải nhiều hình ảnh phóng viên bị tấn công trong cuộc biểu tình của phe "áo vàng" hôm 12/1 vừa qua.

Giám đốc tổ chức Phóng viên không biên giới Christophe Deloire đã kêu gọi các nhà chức trách có hành động thích đáng.

"Đây là một hành động phi dân chủ khi những người biểu tình nghĩ rằng họ có thể đánh các phóng viên nếu không đồng tình với cách sự kiện được đăng tải", ông Deloire cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner đã nói trên Twitter của mình rằng bất kỳ ai tấn công phóng viên trong cuộc biểu tình đều sẽ bị điều tra và đưa ra xét xử.

"Trong nền dân chủ của chúng ta, báo chí là tự do, và tấn công nhà báo là tấn công tới quyền được hiểu biết", ông nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phap-bao-chi-keu-goi-bao-ve-phong-vien-truoc-phe-ao-vang-post54591.html