Pháp - Australia (17 giờ ngày 16-6, bảng C): Sẽ có chiến thắng cho 'Gà trống'!

Nhiều người tin rằng, với đội hình toàn ngôi sao, 'Gà trống Gaulois' Pháp sẽ có chiến thắng trước Australia.

Antoine Griezmann (phải) và Kylian Mbappe là hai mũi nhọn tấn công đáng sợ của tuyển Pháp.

Đến với World Cup lần này, người Pháp không giấu giếm tham vọng giành chức vô địch. Bởi lẽ, họ đang có một đội hình rất chất lượng. Trong tay HLV Deschamps gồm nhiều cầu thủ trẻ tài năng và các cựu binh giàu kinh nghiệm.

Hầu hết trên các tuyến, tuyển Pháp đều sở hữu những ngôi sao đang đạt phong độ cao. Hàng thủ có thủ thành Lloris, Alphonse Areola. Hậu vệ có Hernandez, Kimpembe, Mendy, Umtiti, Varane. Tiền vệ sở hữu N'Golo Kante, Matuidi, Paul Pogba, Corentin Tolisso. Đặc biệt, hàng tiền đạo "khủng" với những cái tên nổi bật như Dembele, Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe.

Pháp luôn được đánh giá là ứng viên vô địch trong những giải đấu lớn gần đây và thực tế họ đã chứng minh điều đó. Bằng chứng, tại World Cup 2014, những chú "Gà trống Gaulois" vào đến tứ kết; ở EURO 2016, họ đi đến trận chung kết và chỉ để thua Bồ Đào Nha ở hiệp phụ.

Trong khi đó, Australia không được đánh giá cao ở giải đấu lần này, bởi những gì họ thể hiện tại vòng loại. Đội bóng xứ sở chuột túi chỉ xếp thứ 3 ở vòng loại và phải thi đấu với Syria ở trận play-off khu vực Châu Á. Tuy nhiên, Australia chỉ may mắn giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 trước đại diện Tây Á. Sau đó, Australia vượt qua Honduras (khu vực CONCACAF) để giành vé đến Nga.

Trong đội hình mà Australia mang sang Nga lần này không có nhiều tên tuổi nổi bật. Đặt lên bàn cân lực lượng, phong độ lẫn bề dày thành tích ở đấu trường World Cup, Australia rõ ràng không thể so bì với tuyển Pháp hùng mạnh. Thế nên, một chiến thắng cho "Gà trống" Pháp là kết quả mà nhiều người đang nghĩ đến.

* Trận đấu còn lại của bảng C giữa Peru và Đan Mạch diễn ra lúc 23 giờ ngày 16-6. Đây là hai đội bóng được đánh giá có trình độ khá ngang nhau.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/152_191004_phap-australia-17-gio-ngay-16-6-bang-c-se-co-chien-thang-cho-ga-trong-.aspx