Pháo tự hành ZSU-23-4 Việt Nam diễn tập bắn máy bay

Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 của các sư đoàn Việt Nam vừa tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn TB1.

Mời độc giả xem clip: (Nguồn: Kênh Quốc phòng Việt Nam)

Mới đây, tại trường bắn quốc gia TB1, Quân chủng Phòng không - Không quân đã khai mạc diễn tập Hội thao đơn vị pháo phòng không cho các sư đoàn phòng không, Học viện Phòng không - Không quân và trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không - Không quân năm 2016.

Các đơn vị thực hiện bắn mục tiêu bay là các máy bay mô hình bằng các loại pháo phòng không 37 và 57mm cùng pháo phòng không tự hành ZSU-23-4.

 Khẩu đội pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 của Học viện PKKQ. Nguồn ảnh: Học viện PKKQ.com

Khẩu đội pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 của Học viện PKKQ. Nguồn ảnh: Học viện PKKQ.com

ZSU-23-4 là loại pháo phòng không tự hành do Liên Xô sản xuất từ những năm 1960-1970, chuyên tác chiến chống mục tiêu bay thấp như máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình.

Pháo ZSU-23-4 được thiết kế trên khung gầm xe bánh xích GM-575 nặng 19 tấn, di chuyển với tốc độ đến 50km/h. Trên tháp pháo được tích hợp radar dẫn bắn RPK-2 Tobol và 4 nòng pháo tự động 23mm 2A7 có tốc độ bắn 3.400-4.000 phát/phút với tầm bắn 5-7km tùy góc bắn (hạ nòng bắn mục tiêu mặt đất hay hướng lên trời). Tuy nhiên, tầm bắn hiệu quả khi chống máy bay chỉ khoảng 1,5-2,5km.

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phao-tu-hanh-zsu-23-4-viet-nam-dien-tap-ban-may-bay-780596.html