Pháo tự hành PLZ-05 Trung Quốc có thể đánh bại cả... T-14 Armata Nga?

Pháo tự hành PLZ-05 do Trung Quốc chế tạo có một khả năng độc đáo đó là hạ nòng rất thấp để bắn trực xạ bằng đạn xuyên lõm, đủ sức tiêu diệt mọi loại xe tăng tối tân nhất.

 Vào giữa những năm 1990, quân đội Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo pháo tự hành mới Type 05, sau đó nó được đổi tên thành PLZ-05 và đến năm 2003 thì nguyên mẫu đã được hoàn thành.

Vào giữa những năm 1990, quân đội Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo pháo tự hành mới Type 05, sau đó nó được đổi tên thành PLZ-05 và đến năm 2003 thì nguyên mẫu đã được hoàn thành.

Cỗ máy này được trang bị pháo chính cỡ nòng 155 mm với hệ thống nạp đạn tự động tiên tiến. Tầm bắn xa nhất của PLZ-05 đạt tới 53 km khi sử dụng đạn tăng tầm.

PLZ-05 có thể triển khai hỏa lực bằng đạn chính xác cao từ cự ly 20 km thông qua đạn dẫn đường bằng laser.

Hệ thống ngắm bắn bằng laser của pháo tự hành PLZ-05 được sao chép từ nguyên mẫu dùng cho Krasnopol của Nga.

Sau này Trung Quốc đã chế tạo loại đạn dẫn đường của mình, bao gồm cả đạn điều khiển bằng GPS. Tốc độ bắn tối đa của PLZ-05 lên tới 10 phát/phút.

PLZ-05 được đánh giá có độ tin cậy rất cao, nó còn triển khai được hỏa lực theo phương thức tiên tiến nhất hiện nay đó là bắn nhiều phát đạn với góc ngẩng và liều phóng khác nhau để các viên đạn chạm mục tiêu gần như cùng lúc.

Bên cạnh đó, một tính năng rất đáng kể khác của khẩu PLZ-05 là khi cần thiết thì nó còn hạ nòng rất thấp để bắn trực xạ được như xe tăng để tiêu diệt lính bộ binh hay xe tăng đã áp sát trận địa.

Loại đạn mà PLZ-05 sử dụng trong trường hợp này có thể là đạn được lắp ngòi điện tử để nổ theo lập trình của máy tính hoặc đạn xuyên lõm chuyên dùng để chống lại phương tiện bọc thép của đối phương.

Nhờ khẩu pháo chính cỡ 155 mm với nòng dài gấp 52 lần đường kính, đạn bắn đi từ PLZ-05 có độ chính xác rất cao, uy lực và khả năng sát thương vô cùng lớn.

Đạn xuyên lõm của PLZ-05 thậm chí còn đạt hiệu quả các hơn nhiều so với đạn pháo tăng 125 mm truyền thống.

Thậm chí với sức công phá như trên, kể cả không cần sử dụng đạn xuyên lõm mà thay bằng đạn nổ mạnh thì PLZ-05 vẫn đủ sức vô hiệu hóa hoàn toàn mọi loại xe tăng tối tân nhất hiện nay.

Sức công phá của đạn pháo 155 mm sẽ khiến chiếc chiến xa sẽ không thể hoạt động khi bị trúng viên đạn pháo cỡ lớn này.

Điều này đã được kiểm nghiệm trong thực tế bởi chính người Nga, khi những viên đạn trọng pháo 152 mm của họ đánh bại mọi vỏ giáp tiên tiến nhất.

Uy lực của viên đạn pháo cỡ lớn đã khiến cho Moskva quyết tâm sẽ trang bị pháo 152 mm cho xe tăng T-14 Armata trong tương lai.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phao-tu-hanh-plz05-trung-quoc-co-the-danh-bai-ca-t14-armata-nga/777935.antd