Pháo tự hành 'nhảy dù' của Nga sắp được trang bị đạn khủng

Loại đạn pháo mới đang được Nga nghiên cứu dự kiến cho phép những khẩu pháo cối tự hành 120mm của nước này có tầm bắn tối đa được mở rộng lên đến 25km.

Bên thềm Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2019, Tổng công trình sư dự án phát triển pháo tự hành Lotos - Veniamin Schastlivtsev tiết lộ với hãng thông tấn TASS cho biết, Quân đội Nga đang phát triển một loại đạn pháo mới giành cho mẫu pháo tự hành mới nhất của Lực lượng Đổ bộ Đường không Nga. Nguồn ảnh: TASS

Theo đó, đây được cho là loại đạn pháo lượn - nghĩa là khi bay đạn pháo sẽ triển khai các cánh lái để tự điều khiển - cho phép gia tăng tầm bắn tối đa của mỗi phát bắn lên tới 25km mà độ chính xác không hề giảm. Nguồn ảnh: TASS

Cũng theo Schastlivtsev loại đạn pháo mới cho Lotos có tên gọi là "Glissada", được phát triển dựa trên chương trình chế tạo đạn pháo 152mm tiên tiến cho tổ hợp pháo tự hành Koalitsya hiện đại nhất của Quân đội hiện tại. Nguồn ảnh: Stanislav Krasilnikov.

Cũng theo bị Tổng công trình sư này, công nghệ để chế tạo đạn Glissada trước đây từng được Quân đội Nga sử dụng để phát triển các loại vũ khí chính xác thế hệ mới. Nguồn ảnh: Stanislav Krasilnikov.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Nga phát triển đạn pháo lượn để tăng tầm bắn cũng như độ chính xác cho các loại vũ khí pháo binh. Cách thức tương tự đã được Liên Xô thử nghiệm trong quá khứ nhưng chi phí sản xuất quá cao, không thể sử dụng thay đạn thông thường được. Nguồn ảnh: Stanislav Krasilnikov.

Còn về Lotos 2S42 - đây là mẫu pháo cối tự hành mới của lực lượng Đổ bộ Đường không Nga (VDV), do Viện Khoa học Cơ khí Chế tạo máy Chính xác Trung ương Nga (TsNIITochMash) trực thuộc Tập đoàn Công nghệ cao quốc gia Rostec đang phát triển, và là ứng viên thay thế cho mẫu pháo tự hành 2S9 Nona cỡ nòng 120 đang phục vụ trong VDV hiện tại. Nguồn ảnh: Stanislav Krasilnikov.

Pháo được gắn trên khung máy xe lính dù chiến đấu BMD-4. Văn phòng báo chí Rostec trước đây từng đưa tin, xe pháo mới nặng 18 tấn, có thể đạt vận tốc tối đa 70 km/giờ, sử dụng 450 mã lực và hành trình không quá 500 km. Nguồn ảnh: Stanislav Krasilnikov.

Kíp chiến đấu gồm có 4 người, mật độ hỏa lực từ 6 đến 8 phát đạn/phút và tầm bắn 13 km. Hoạt động chuẩn bị và chiến đấu quyết liệt hoàn toàn tự động. Nguồn ảnh: Stanislav Krasilnikov.

Hoa sen là sản phẩm mới và thay thế cho dự án Zauralets, nhằm mục đích phát triển một loại pháp tự hành mới dành cho Lực lượng Lính dù Nga để tăng cường hỏa lực và khả năng cơ động. Nguồn ảnh: Stanislav Krasilnikov.

Mời độc giả xem Video: Pháo tự hành 2S19 Msta của Quân đội Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phao-tu-hanh-nhay-du-cua-nga-sap-duoc-trang-bi-dan-khung-1244654.html