Pháo tự hành Krab của Ba Lan sẵn sàng 'cập bến' Ukraine

Ba Lan chuẩn bị 'sang tên' 8 pháo tự hành Krab cho Ukraine theo hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD giữa hai nước.

Ba Lan cung cấp cho Ukraine 8 pháo tự hành Krab. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ba Lan)

Ba Lan cung cấp cho Ukraine 8 pháo tự hành Krab. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ba Lan)

Đài phát thanh Polskie Radio 24 của Ba Lan mới đây đưa tin nước này đang chuẩn bị bàn giao 8 pháo tự hành Krab cho Ukraine theo hợp đồng trị giá hơn 3 tỷ Zlotys (khoảng 650 triệu USD) được 2 bên ký kết hồi tháng 6.

Phía Ba Lan đang chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng để vận chuyển số vũ khí nói trên tới Ukraine.

Hiện nhóm binh sĩ Ukraine có nhiệm vụ vận hành pháo tự hành Krab đang hoàn thành khóa huấn luyện ở Ba Lan.

Theo hợp đồng giữa Ba Lan và Ukraine, công ty Steel Volya của Ba Lan sẽ sản xuất thêm 60 khẩu pháo Krab cho Ukraine.

Krab là loại pháo đã được đưa vào trang bị trong quân đội Ba Lan một số năm qua. Khung gầm xe bánh xích được sản xuất theo giấy phép của Hàn Quốc, còn khẩu pháo 155 mm được cải tiến từ pháo của Anh.

Tầm bắn tối đa của Krab là 40 km với loại đạn thường, tốc độ bắn 6 phát/phút.

Ba Lan trước đó đã viện trợ khoảng 1,7 tỷ USD trang thiết bị quân sự cho Ukraine, trong đó có 240 xe tăng T-72 nâng cấp, Piorun MANPADS, pháo tự hành Krab, cũng như súng phóng lựu, đạn pháo...

Trong một diễn biến khác, phát biểu trong chuyến thăm Mazowieckie ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói: "Ba Lan không đóng bất kỳ vai trò nào trong cuộc chiến ở Ukraine…Cuộc chiến đang được tiến hành bởi những người Ukraine".

Ông Morawiecki lưu ý rằng "cuộc chiến đấu anh dũng của người Ukraine được hỗ trợ bởi vũ khí - chủ yếu là của Mỹ, nhưng cũng có của Anh, Ba Lan và từ nhiều nơi khác – thực tế là từ khắp châu Âu với mục đích giúp họ bảo vệ chủ quyền của mình".

Trước đó, ngày 23/7, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm rung chuyển mối quan hệ hợp tác Ba Lan-Hungary, vốn là trụ cột của Nhóm Visegrad.

Ông Orban cũng đánh giá, mục tiêu của hai nước là như nhau, song trong khi người Hungary coi cuộc xung đột này là cuộc chiến của hai quốc gia Slav, thì người Ba Lan "cảm thấy rằng họ đang chiến đấu trong đó".

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phao-tu-hanh-krab-cua-ba-lan-san-sang-cap-ben-ukraine-192637.html