Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine

Ukraine đã chế tạo một khẩu pháo tự hành chống tăng khác lạ bằng cách kết hợp thiết giáp bánh xích MT-LB với khẩu MT-12 Rapira.

Pháo tự hành chống tăng kết hợp giữa xe bọc thép MT-LB với khẩu MT-12 Rapira sẽ giúp Quân đội Ukraine nâng cao tính năng kỹ chiến thuật của những vũ khí đã tỏ ra lạc hậu.

Pháo tự hành chống tăng kết hợp giữa xe bọc thép MT-LB với khẩu MT-12 Rapira sẽ giúp Quân đội Ukraine nâng cao tính năng kỹ chiến thuật của những vũ khí đã tỏ ra lạc hậu.

Hình ảnh vũ khí kết hợp độc đáo nói trên của Quân đội Ukraine đã xuất hiện trên một số trang báo địa phương, cũng như được truyền thông Nga dẫn lại với sự quan tâm ở mức đáng kể.

Cách thức kết hợp trên sẽ giúp tận dụng ưu thế về khả năng cơ động cao của xe thiết giáp MT-LB, cũng như uy lực khá mạnh của pháo chống tăng MT-12, tuy không thể so sánh với những hệ thống chống tăng chuyên dụng nhưng chẳng thể coi thường vũ khí này.

Tuy vậy cách thức kết hợp nói trên khiến cho khẩu pháo chống tăng tự hành này trở nên khá lộ liễu, mất đi khả năng ngụy trang để bất ngờ tác xạ của pháo MT-12 Rapira nguyên bản.

Hiện tại chưa rõ tổ hợp vũ khí nói trên đã được Quân đội Ukraine tung vào những trận chiến thực sự hay mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm ngoài thao trường, cũng như đã có bao nhiêu nguyên mẫu như vậy được tạo ra.

Có lẽ ý tưởng trên của Quân đội Ukraine được truyền cảm hứng từ mẫu 2S15 Norov thử nghiệm dưới thời Liên Xô, tuy nhiên thay vì khẩu pháo được đặt "lộ thiên", nó có tháp pháo kín và hình dạng khá giống xe tăng thực thụ.

MT-12 Rapira là loại pháo chống tăng nòng trơn đường kính 100 mm từng phục vụ trong Quân đội Liên Xô trước kia và vẫn còn trong biên chế nhiều nước ngày nay. Đây là một vũ khí có trọng lượng nhẹ, uy lực cao, rất tin cậy khi vận hành.

Kíp chiến đấu của khẩu Rapira bao gồm 6 người, so với phiên bản cũ T-12 thì MT-12 đã được trang bị thêm thiết bị đo xa laser và kính ngắm đêm. Tầm bắn tối đa của pháo đạt khoảng 8.200 m, cự ly bắn thẳng hiệu quả là 1.800 m, tốc độ tác xạ 6 phát/phút.

Một trong những lợi thế quan trọng của MT-12 là nó có thể khai hỏa từ vị trí bị che khuất. Bên cạnh đạn xuyên chống tăng chuyên dụng thì Rapira còn được bổ sung cả đạn nổ phá mảnh.

Ngoài ra với bản nâng cấp tích hợp thiết bị chỉ thị mục tiêu laser, MT-12 Rapira còn phóng được tên lửa chống tăng có điều khiển AT-10 Bastion tầm bắn 4 km qua nòng.

Trong khi đó xe thiết giáp bánh xích MT-LB được Liên Xô thiết kế và đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1960. Xe được dùng ban đầu với mục đích là vận tải quân, hàng hóa, cứu thương và kéo pháo.

Mặc dù vậy, xe MT-LB nguyên bản không quá nổi tiếng và thông dụng với mục đích chở quân cơ động ra chiến trường như dùng thiết giáp bánh lốp kiểu BTR. Tuy nhiên khung gầm của nó lại khá thông dụng trong việc triển khai nhiều làm nhiều loại khí tài khác nhau.

MT-LB có trọng lượng 11,9 tấn, dài 6,45 m, rộng 2,86 m, cao 1,86 m, cửa đuôi của nó giúp bảo vệ tốt hơn nhiều trước các loại hỏa lực trên chiến trường so với dòng BTR bánh lốp. Đồng thời xe cũng có thể chở theo 11 binh sĩ mang đầy đủ trang bị hoặc kéo theo 6.5 tấn hàng hóa.

Xe được trang bị một động cơ Diesel YaMZ 238 công suất 240 mã lực, cho phép đạt vận tốc tối đa 61 km/h trên địa hình bằng phẳng và có thể bơi bằng hệ thống xích với tốc độ 5 - 6 km/h.

Vũ trang thường gặp của MT-LB là một tháp súng máy PKT 7,62 mm nằm ở bên phải, cho phép nó yểm trợ hỏa lực cho bộ binh trên chiến trường. Ngoài ra khung gầm còn có thể gắn thêm nhiều loại vũ khí khác mà khẩu MT-12 Rapira là một ví dụ điển hình.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phao-tu-hanh-chong-tang-tu-che-doc-dao-cua-ukraine-post517850.antd