Pháo sáng lại rực cháy tại Mỹ Đình

Trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (ngày 26-3), nhiều cổ động viên lại tái diễn hành vi đốt pháo sáng bên ngoài sân vận động Mỹ Đình.

Chiều 26-3, bên ngoài sân Mỹ Đình các cổ động viên Việt Nam đã đổ về để cổ vũ cho đội nhà trước trận đấu quan trọng với đối thủ mạnh U23 Thái Lan.

Chiều 26-3, bên ngoài sân Mỹ Đình các cổ động viên Việt Nam đã đổ về để cổ vũ cho đội nhà trước trận đấu quan trọng với đối thủ mạnh U23 Thái Lan.

Không khí thực sự như một ngày hội những CĐV Việt Nam với cờ, băng đội đầu chuẩn bị vào sân truyền lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên bên cạnh những CĐV chân chính cũng vẫn có các cá nhân có hành vi thiếu ý thức điển hình như việc đốt pháo sáng.

Đây là một "vấn nạn" tồn tại từ khá lâu của bóng đá Việt Nam và đặc biệt bùng phát trong thời gian 1 năm trở lại đây...

Việc đốt pháo sáng ở cả trong hay bên ngoài sân vận động đều đáng lên án do khả năng gây hỏa hoạn và bỏng da nếu bị rơi trúng người...

Đã có nhiều lời kêu gọi cũng như chế tài xử phạt song hành vi này vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian qua.

Thậm chí có lần Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải nhận án phạt vì để CĐV đốt pháo sáng trong sân...

Nhưng nhiều người lý giải đây là cách thể hiện tình yêu bóng đá của một bộ phận CĐV, tuy nhiên dù là với lý do gì thì đó vẫn là một hành vi đáng lên án và không được phép tái diễn.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để chấm dứt hành vi này.

Ngọc-Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/phao-sang-lai-ruc-chay-tai-my-dinh-538274/