Pháo phản lực Trung Quốc bắn xa 150km với độ chính xác 100%

99% Trung Quốc đã phảt triển thành công đạn rocket dẫn đường thông minh đảm bảo chính xác tuyệt đối cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng PHL-03.

 Mạng quân sự Trung Quốc mới đây đăng loạt ảnh nước này bắn thử nghiệm đạn rocket 300mm thế hệ mới hệ thốngpháo phản lực phóng loạtCó thể bạn quan tâmPHL-03. Nguồn trên ảnh

Mạng quân sự Trung Quốc mới đây đăng loạt ảnh nước này bắn thử nghiệm đạn rocket 300mm thế hệ mới hệ thốngpháo phản lực phóng loạtCó thể bạn quan tâmPHL-03. Nguồn trên ảnh

Đáng chú ý, loại đạn rocket này trang bị hệ thống dẫn đường thông minh (chưa rõ là dùng định vị vệ tinh hay laser) cho phép tấn công chính xác 100% mục tiêu, giảm đáng kể độ tản mát – điểm yếu cố hữu của pháo phản lực. Nguồn trên ảnh

Trong ảnh, khoảnh khắc viên đạn đang lao vào mục tiêu trên mặt đất, có thể thấy sai số chỉ trong khoảng vài mét, không đáng kể. Nguồn trên ảnh

Trúng mục tiêu với độ chính xác gần tuyệt đối. Như vậy, pháo phản lực của Trung Quốc vốn nguy hiểm thì nay càng nguy hiểm và đáng sợ hơn khi nó trở nên “thông minh hơn trước”. Nguồn trên ảnh

PHL-03 hay còn gọi là Type 03 do Tổng Công ty Hoa Bắc (NORINCO) phát triển vào cuối những năm 1990 trên cơ sở tham khảo và dĩ nhiên có cải tiến từ pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Military-Today

Vai trò chính của PHL-03 là tiêu diệt các mục tiêu chiến lược như sân bay, trung tâm chỉ huy, căn cứ hậu cần, trận địa phòng không, các công sự lớn kiên cố và bộ binh đối phương... Nguồn ảnh: China Military

Mặc dù dùng khung gầm khác nhau nhưng bệ phóng của pháo phản lực PHL-03 so với BM-30 Smerch giống nhau như "anh em sinh đôi" với 12 ống phóng cỡ 300mm. Nguồn ảnh: Military-Today

Ước tính, cần khoảng 30 giây để bắn hết một loạt 12 đạn phủ lên diện tích 67 hecta. Nguồn ảnh: Military-Today

Dù mang tiếng sao chép, tuy nhiên theo giới phân tích, PHL-03 có nhiều cải tiến tốt hơn BM-30 Smerch nhất là ở đạn được. Trong khi BM-30 chỉ đạt tầm bắn 90km, thì đạn của PHL-03 có thể đạt tầm bắn cực đại đến 150km. Nguồn ảnh: Military-Today

Mỗi quả đạn rocket nặng khoảng 800kg, mang đầu đạn nặng 280kg kiểu nổ phá mảnh, nhiệt áp hoặc bom chùm chống tăng.... Nguồn ảnh: Military-Today

PHL-03 đặt trên khung gầm xe việt dã bánh lốp 8x8 bánh WS2400 có tốc độ tối đa 60km/h, tầm hoạt động 650km. Nguồn ảnh: Military-Today

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/phao-phan-luc-trung-quoc-ban-xa-150km-voi-do-chinh-xac-100/20190527035057842