Một phái đoàn cấp cao của Ukraine đến thăm thủ đô Washington trong tuần này đã đưa ra cảnh báo về các kế hoạch tấn công sắp tới của Nga nhằm vào Ukraine, đồng thời kêu gọi gây thêm áp lực lên Moscow để đạt được một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng cuộc không kích của Nga vào Sumy mới đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cái gọi là 'thiện chí chấm dứt xung đột' của Nga.
Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng thuộc nhóm Zapad đã sử dụng hệ thống pháo phản lực Tornado-S phá hủy một kho đạn và vũ khí của Ukraine tại vùng Kharkov. Ngoài ra, các đơn vị Nga đã chiếm giữ những vị trí chiến lược thuận lợi hơn tại khu vực này.
Nga tuyên bố dùng tên lửa Iskander-M phá hủy HIMARS, UAV và trạm điều khiển di động của Ukraine tại Sumy và Kharkov, gây thiệt hại lớn.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/5 cho biết tập đoàn sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ đã được trao một hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD để phát triển vật liệu và thiết bị cho chương trình Tấn công chớp nhoáng thông thường (CPS).
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, Berlin và Kiev đã ký thỏa thuận sản xuất vũ khí tầm xa, ngầm khẳng định Đức đầu tư trực tiếp vào sản xuất vũ khí của Ukraine.
Hệ thống pháo binh tương lai do Tập đoàn Hanwha Aerospace của Hàn Quốc sản xuất sẽ hoàn toàn tự động.
Quân sự thế giới hôm nay (29-5) có những nội dung sau: Hải quân Anh ra mắt tàu khu trục Type 31 HMS Venturer; Nga tiếp tục cung cấp pháo phản lực BM-30 Smerch cho Libya; Belarus tiếp nhận máy bay chiến đấu Su-30SM2.
Ba Lan đang đàm phán với Mỹ để mua tới 486 hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS như một phần của chương trình Homar-A, một bước tiến quan trọng hướng tới việc nâng cao năng lực pháo binh tầm xa của nước này.
Các hệ thống pháo phản lực dẫn đường tương lai của Pháp sẽ được trang bị tên lửa nội địa có tầm bắn lên tới 150 km.
Quân sự thế giới hôm nay (25-5) có những nội dung sau: UAV Lancet XXL của Nga có tầm hoạt động lên tới 200km? Ba Lan đàm phán mua pháo phản lực HIMARS của Mỹ; Rauma hạ thủy tàu hộ vệ đa năng đầu tiên cho Hải quân Phần Lan.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Foudre của hãng Turgis Gaillard của Pháp được dự đoán có thể cạnh tranh với HIMARS của Mỹ trong bối cảnh châu Âu muốn 'cai' vũ khí Mỹ.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt tại Pokrovsk và Kursk; Moscow và vùng biên Nga hứng mưa UAV; Nga tập kích diện rộng, loại hơn 1.290 binh sĩ Ukraine trong ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga quyết lập vùng đệm an ninh dọc khu vực giáp biên giới với Ukraine, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân các địa phương này.
Một công ty quốc phòng Pháp đang phát triển hệ thống tên lửa tầm xa Foudre, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với HIMARS, vũ khí chủ lực của Mỹ tại xung đột Ukraine.
Một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ vừa lần đầu tiên truyền dữ liệu mật vượt hơn 8.000 km từ Texas về Đan Mạch, đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực tác chiến liên kết.
Theo thông tin tình báo được các đơn vị trinh sát Nga thu thập, tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk 'là một hệ thống công sự chắc chắn với nhiều hỏa điểm'.
Chỉ huy Vệ binh Quốc gia Ukraine, Chuẩn tướng Oleksandr Pivnenko, cho biết lực lượng này đang tích cực củng cố năng lực chiến đấu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đòn tấn công bằng pháo phản lực BM-21 của lực lượng lính dù nước này đã khiến quân Ukraine hứng chịu tổn thất binh lực gần thị trấn Chasiv Yar.
Viện IISS cảnh báo châu Âu phải chi hàng nghìn tỷ USD và mất hơn 2 thập kỷ để xây dựng nền quốc phòng độc lập, thay thế vai trò của Mỹ trong NATO. Liệu 'giấc mơ tự cường' có thành hiện thực?
Liệu việc Mỹ bật đèn xanh cho Đức chuyển tên lửa ATACMS và Patriot đến Ukraine có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột hay không?
Lực lượng Phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) đã lần đầu tiên diễn tập với hệ thống pháo phản lực mới do Mỹ cung cấp.
Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), một trong những loại vũ khí được chú ý nhiều nhất của kho vũ khí hiện đại quân đội Mỹ, đang từng bước được tăng cường tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa mới nhất nhằm vào Ấn Độ, quân đội Pakistan đã sử dụng các hệ thống pháo phản lực tầm xa bắn vào nhiều mục tiêu của đối phương.
Trong khi người dân thế giới phải tìm tin trên TV và Internet để biết về tình hình giao tranh thì tại Pakistan, nhiều người dân đã vây quanh một hệ thống pháo phản lực tầm xa để chờ xem khoảnh khắc nó khai hỏa.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân giám sát cuộc diễn tập quân sự phản công hạt nhân, có sự tham gia của tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11.
Lễ Duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 80 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt lúc 10h (giờ Moscow - 14h giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân và nhiều đơn vị khí tài.
Vào ngày 9-5, Nga sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bằng một cuộc duyệt binh lớn tại thủ đô Moscow.
Ngày 8/5, quân đội Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh và trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện.
Ukraine tố Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do chính Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, trong khi Moscow nói Kiev mở gần 500 cuộc tấn công và cố xâm nhập tỉnh Kursk trong hôm nay.
Pháo phản lực HIMARS là một trong những vũ khí được Ukraine sử dụng hiệu quả trong cuộc xung đột với Nga. Vì lẽ đó, hệ thống này từ lâu đã bị phía Nga ưu tiên lùng diệt.
Đây là lần đầu tiên xuất hiện video cho thấy hoạt động chiến đấu của pháo phản lực cỡ lớn M1991 cỡ nòng 240mm do Triều Tiên sản xuất.
Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện những bức ảnh cho thấy Triều Tiên đã đưa vào sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa KN-25 cỡ 600 mm bánh xích, có tầm bắn tới 380 km.
Bên cạnh công nghiệp văn hóa, một ngành khác cũng đang mang lại lợi ích rất lớn cho Hàn Quốc là công nghiệp quốc phòng, với quy mô sản xuất các loại vũ khí, khí tài quân sự tầm cỡ thế giới.
Chính quyền quân sự ở tỉnh Sumy (Ukraine) cho biết Nga đã thả bom dẫn đường, bắn súng cối và pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào đây, gây thương vong với dân thường.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hiện đại hóa quân đội là thay thế các vũ khí thiết giáp từ thế kỷ trước bằng xe tăng và xe bọc thép tối tân nhất.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn bởi xung đột khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và sự gia tăng của các mối đe dọa phi truyền thống, chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã bước vào một giai đoạn tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Tiếp phóng viên VietTimes tại nhà riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Ngụ không muốn kể nhiều về bản thân. Ông nói, so với những anh em khác, tôi chỉ là một người lính bình thường, chỉ may mắn hơn bạn bè, đồng đội…
Một người dân ở dưới mặt đất đã ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng không Nga bắn hạ liên tiếp 12 đầu đạn pháo phản lực HIMARS bắn đi từ Ukraine, nhằm vào các mục tiêu ở Nga.
Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đã lên đến đỉnh điểm sau khi quân đội Pakistan được cho là đã triển khai pháo tự hành M110 203mm đến biên giới Ấn Độ vào hôm 27/4.
Quân đội Nga ngày 23/4 đã phá hủy cơ sở hạ tầng sân bay quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, các cơ sở sản xuất sản phẩm quân sự, xưởng sản xuất máy bay không người lái và bãi đậu xe pháo.
Tên lửa dẫn đường CGR-080 sẽ giúp các tổ hợp pháo phản lực Homar-K của Ba Lan trở nên cực kỳ đáng gờm khi có khả năng tấn công rất chính xác.
Trang Defense Express của Ukraine ngày 22/4 đưa tin các lực lượng Nga đang sử dụng Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1991 240mm (MLRS) của Triều Tiên tấn công quân đội Ukraine trên tiền tuyến.
Tin công nghiệp quốc phòng ngày 21/4: Hoa Kỳ nghiên cứu chế tạo 'vũ khí ngày tận thế' tương tự Nga với mẫu thiết bị lặn Poseidon mang vũ khí hạt nhân hủy diệt.
Ngày 21/4, trên 14.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan (Vai kề vai) trong bối cảnh những lo ngại an ninh khu vực gia tăng.
Tổ hợp pháo phản lực TOS-1A Solntsepyok (lửa Mặt trời) là một hệ thống vũ khí nhiệt áp với nhiều công nghệ tiên tiến của Nga, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ trên địa hình trống trải.
Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bắn nổ 1 pháo nhiệt áp TOS-1A và nhiều thiết bị khác của Nga trên tiền tuyến.
Một số nhà phân tích cho rằng, việc Moscow bất ngờ công bố một lệnh ngừng bắn không qua thương lượng dường như chỉ nhằm đối phó với sức ép từ Nhà Trắng đòi hỏi một tín hiệu cụ thể rằng Nga sẵn sàng chấm dứt giao tranh.
Quân sự thế giới hôm nay (19-4) có những nội dung sau: Đức cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho Ukraine; Hải quân Italy tiếp nhận tàu chống ngầm FREMM; pháo phản lực nhiệt áp TOS-2 của Nga đạt tầm bắn 15km.