Pháo phản lực mạnh chỉ sau bom hạt nhân mà Đài Loan vừa cho ra diễn tập

Từ lâu, pháo phản lực với tốc độ bắn cao, mật đổ hỏa lực dày, chúng được coi là loại vũ khí có sức công phá mạnh chỉ sau bom hạt nhân. Mới đây Đài Loan (TQ) vừa diễn tập chống đổ bộ với loại pháo phản lực cực kỳ đáng sợ.

 Thunderbolt-2000 MLRS là một trong những loại vũ khí đầy uy lực của Đài Loan (TQ). Đây là loại pháo phản lực được chế tạo cho nhiệm vụ phòng chống đổ bộ.

Thunderbolt-2000 MLRS là một trong những loại vũ khí đầy uy lực của Đài Loan (TQ). Đây là loại pháo phản lực được chế tạo cho nhiệm vụ phòng chống đổ bộ.

Loại vũ khí này thường được Đài Bắc sử dụng để tập trận. Mới đây một cuộc tập trận diễn ra tại biển Jianan phía Tây Đài Loan cũng sử dụng loại vũ khí này.

Cuộc tập trận hôm 17-1 vừa qua cho thấy Đài Bắc đang lo ngại động thái từ Bắc Kinh

Theo Taiwan News, giữa thời tiết mưa lạnh, khoảng 1.000 binh sỹ được triển khai ngay từ lúc 5 giờ sáng để tập trận.

Việc tập trận được đánh giá là thành công tốt đẹp.

Hình ảnh đạn pháo phản lực của hệ thống pháo phản lực Thunderbolt-2000 đang khai hỏa.

Thunderbolt-2000 được Đài Loan sản xuất và lần đầu đưa vào hoạt động năm 1997.

Đây là phiên bản di động đặc biệt thiết kế để tấn công các lực lượng đối thủ cố gắng hạ cánh đổ bộ.

Pháo được trang bị các loại ống phóng như 117 mm (MK15), 180mm (MK30), 227mm (MK45).

Tầm bắn tùy theo loại đạn mà chúng trang bị. Cụ thể tầm bắn 15 km (MK15), 30 km (MK30) và với 45 km (MK45).

Hiện Đài Loan (TQ) được cho là đang sở hữu hàng trăm hệ thống pháo phản lực đáng sợ này.

Quan hệ giữa hai Bắc Kinh và Đài Bắc đột ngột căng thẳng trong thời gian gần đây khi Trung Quốc được cho là đang tìm tới giải pháp quân sự để thu hồi hòn đảo này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phao-phan-luc-manh-chi-sau-bom-hat-nhan-ma-dai-loan-vua-cho-ra-dien-tap/797028.antd