Pháo lậu

Ngày 7-1, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) cho biết, đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bên lề đường quốc lộ 4C, thuộc địa phận thôn Cốc Mạ, xã Ðông Hà, huyện Quản Bạ có nhiều hộp giấy nghi là pháo nổ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quản Bạ tiến hành xác minh và thu giữ 87 kg pháo hoa, 48 kg pháo nổ. Hiện, Công an huyện Quản Bạ đang điều tra, làm rõ nguồn gốc của số pháo nói trên.

* Cơ quan Công an huyện Long Ðiền (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành điều tra vụ tàng trữ pháo hoa, tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh. Ðối tượng bị bắt giữ là Hắc Văn Tự, 33 tuổi, trú ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh. Tang vật thu giữ, 16 hộp pháo hoa (trọng lượng 28,8 kg).

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 7-1, Phòng CSÐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thái Bình, điều tra làm rõ vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Hoàng Tiến Ðông, SN 1986, ở phường Trung Sơn, thị xã Tam Ðiệp (Ninh Bình). Trước đó, từ tháng 7-2017, Hoàng Tiến Ðông ký hợp đồng thuê ô-tô tự lái bốn chỗ ngồi BKS 18A-015.88, nhãn hiệu Captival của Công ty TNHH Hợp Vương, ở phường Trần Hưng Ðạo, TP Thái Bình, trong thời hạn bảy ngày. Sau đó, ngày 22-7-2017, Ðông đã tự ý bán lại ô-tô nêu trên cho anh Nguyễn Xuân Thành, SN 1974 ở TP Ninh Bình (Ninh Bình) với giá 250 triệu đồng. PC45 đã thu hồi tài sản, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối tượng.

Tội phạm ma túy

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 6-1, tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), Công an huyện Quỳ Châu phối hợp Phòng PC47 (Công an tỉnh) phá vụ án ma túy, bắt Lê Bá Tài, SN 1989, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðác Lắc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1kg ma túy dạng đá.

Truy bắt kẻ gian

Chiều 7-1, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp (Ðác Lắc), phối hợp các ngành chức năng của huyện thực hiện xong công tác khám nghiệm hiện trường vụ kẻ gian đột nhập nhà dân cạy két sắt, chiếm đoạt 161 triệu đồng tiền mặt và sáu chỉ vàng, xảy ra tại thôn 2, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp. Hiện nay, các ngành chức năng của huyện đang khẩn trương truy bắt kẻ gian để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 3-1, tại thôn 2, xã Ya Tờ Mốt, chị Ðàm Thị Hồi, SN 1970 là người cuối cùng rời khỏi nhà để đi làm tại Trường mầm non xã Ya Tờ Mốt. Khi đi, chị Hồi chỉ khép cửa nhà và khép cổng mà không khóa. Ðến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, con gái chị Hồi đi làm về, phát hiện két sắt để trong phòng ngủ của gia đình bị kẻ gian cạy phá, cho nên gọi điện cho chị Hồi và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Buộc tiêu hủy thực phẩm bẩn

Ngày 7-1, đại diện Ðội quản lý thị trường số 17, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) phối hợp Ðoàn công tác liên ngành 389 huyện Tĩnh Gia tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Duy Thành, ở thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia. Tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở quy trữ hơn 1,3 tấn da trâu và các thực phẩm từ trâu; trong đó có những sản phẩm không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình biến đổi mầu sắc, bốc mùi hôi.

Qua kiểm tra điều kiện kinh doanh, chấp hành các quy định bảo vệ môi trường, xác minh hồ sơ gốc, phân loại chủng loại thực phẩm, lực lượng chức năng quyết định xử lý vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy hơn 300 kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc.

Tai nạn giao thông

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7-1, tại khu vực bùng binh đường Hồ Chí Minh và đường tránh phía tây, thuộc phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người chết tại chỗ.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, tại thời điểm nói trên, cô Trần Thị Thu, 50 tuổi, là Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, chạy xe máy BS 47B1-432.05 từ cây xăng ra khu vực bùng binh để về trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Ðến địa điểm nêu trên thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS 36B-022.69 của Công ty Anh Kết, do lái xe Lương Ðình Nam, SN 1971, trú tại huyện Như Thanh (Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông hướng từ tỉnh Gia Lai đi Ðác Lắc. Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến cô Thu ngã xuống đường, sau đó bị bánh xe cán qua người.

Vận chuyển ma túy

Vào khoảng 5 giờ ngày 6-1, Tổ công tác Phòng CSÐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an huyện Tiên Lữ kiểm tra xe ô-tô BKS 89B-006.47, tại khu vực thuộc địa phận thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ (huyện Tiên Lữ); trên xe phát hiện Ðào Thị Tuyết, SN 1960, ở tổ 9, thị trấn Sông Mã (Sơn La), mang túi xách da mầu nâu bên trong có hai bánh hình hộp chữ nhật. Kiểm tra khoang dưới hành lý của xe ô-tô tổ công tác phát hiện thêm một túi mầu đen đựng ba bánh hình hộp chữ nhật và nhiều vật chứng khác liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuyết khai nhận, vật chứng vừa bị lực lượng Công an thu giữ có năm bánh hình hộp chữ nhật là hê-rô-in có trọng lượng 1.779,45 gam, mang từ Sơn La về Hưng Yên để tiêu thụ.

Tàng trữ vũ khí trái phép

Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá một kho hung khí, công cụ hỗ trợ lớn trên địa bàn. Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện hai vợ chồng Phạm Thành Long (34 tuổi) và Vũ Thị Diệp (28 tuổi), cùng ngụ huyện Củ Chi, chuyên cung cấp các loại công cụ hỗ trợ, súng điện, dao kiếm... cho nên cảnh sát tổ chức theo dõi. Kiểm tra căn nhà trên đường số 23, ấp Tân Ðịnh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, lực lượng chức năng bắt quả tang hai vợ chồng Long, Diệp đang tàng trữ một kho vũ khí gồm: súng, đao, kiếm, bình xịt… Qua khám xét, công an thu giữ gồm: 2.547 cây đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại; 93 súng bắn đạn bi; 700 súng điện, roi điện và hàng trăm bình xịt hơi cay…

Tại cơ quan công an, vợ chồng Long, Diệp khai nhận đã mua, bán các loại hung khí nói trên từ giữa năm 2017; nguồn hàng được mua lại của một người tên H. (chưa rõ lai lịch). Ðể tránh bị công an phát hiện, hai vợ chồng này chỉ giao dịch trên mạng và ít khi lộ diện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/35221802-phao-lau.html