Pháo lậu 'nóng' từng ngày

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Càng về cuối năm, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ càng diễn ra phức tạp. Chỉ trong vài ngày qua, lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Liên tục phát hiện vận chuyển pháo lậu

Vụ viêc gần đây nhất vào khoảng 4h30 ngày 16/12, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến QL3 (đoạn Bắc Kạn đi huyện Ngân Sơn và ngược lại) thì phát hiện tại địa phận Đèo Giàng, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, 3 xe máy đi hướng Cao Bằng - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Số pháo nhập lậu từ Trung Quốc bị lực lượng chức năng huyện Hải Hà bắt giữ vào đêm 15/12 (Ảnh: Báo Lao động)

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng cả 3 bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông thì dừng được xe máy, trên xe chở 2 thùng giấy, 2 bao tải pháo.

Sau đó tổ công tác đã thông báo, đề nghị Công an huyện Bạch Thông phối hợp tiếp tục truy đuổi, đến địa phận Nà Pẻn, Cẩm Giàng, Bạch Thông thì dừng được 2 xe máy, mỗi xe đều chở 2 thùng giấy, 1 bao tải, 1 túi xách bên trong chứa pháo. Qua kiểm đếm, cả 3 xe máy chở 109 hộp pháo hoa và 2 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng gần 165kg. Bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển pháo từ huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng về thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ.

Theo Ban Chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) các tỉnh trọng điểm về buôn lậu trên tuyến biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An…, năm nay, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ tại các địa phương diễn ra sớm hơn năm ngoái và càng về cuối năm, hoạt động này ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, khối lượng pháo lậu trong mỗi vụ do đối tượng buôn lậu tổ chức “đánh hàng” từ bên kia biên giới tuồn vào Việt Nam càng lớn, bất chấp các quy định của pháp luật. Điểm nóng nhất về buôn bán pháo nổ chính là các tỉnh phía Bắc, giáp với biên giới Việt - Trung. Do ở Trung Quốc không cấm đốt pháo, pháo các loại được bày bán công khai ngoài chợ, trong siêu thị nên không ít dân buôn lập hẳn đường dây buôn bán, vận chuyển mặt hàng cấm này về nước.

Một vụ vận chuyển trái phép 384 kg pháo nổ các loại từ Trung Quốc sang đã bị Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) và Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện tại xã Quảng Sơn, khi 4 đối tượng đang tìm cách tẩu tán số pháo nêu trên. Theo đó, vào đêm 15/12, tranh thủ người dân đón mừng chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam , 4 đối tượng tổ chức vận chuyển pháo trên xe ba gác. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, đối tượng lái xe ba gác đã bỏ trốn vào rừng. 3 đối tượng còn lại đã bị bắt giữ cùng tang vật là 2 xe máy và 1 xe ba gác chở 384,4 kg pháo các loại.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn (một trong những địa bàn có diễn biến phức tạp), tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới đang có dấu hiệu “nóng” lên từng ngày với số lượng lớn.

Pháo lậu được các đối tượng cất giấu tinh vi dưới hầm xe ô tô, thậm chí giấu trong các bao tải chứa hàng hóa trên xe khách rồi đưa qua biên giới để về nội địa. Đặc biệt, một số lượng lớn pháo được chuyển lậu qua biên giới chủ yếu do “đội quân” cửu vạn mang vác- họ cõng, vác pháo qua đường mòn, lối mở biên giới, các điểm nóng hai bên cánh gà cửa khẩu...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Theo Ban Chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) các tỉnh trọng điểm về buôn lậu trên tuyến biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An…, năm nay, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ tại các địa phương diễn ra sớm hơn năm ngoái và càng về cuối năm, hoạt động này ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, khối lượng pháo lậu trong mỗi vụ do đối tượng buôn lậu tổ chức “đánh hàng” từ bên kia biên giới tuồn vào Việt Nam càng lớn, bất chấp các quy định của pháp luật. Điểm nóng nhất về buôn bán pháo nổ chính là các tỉnh phía Bắc, giáp với biên giới Việt - Trung. Do ở Trung Quốc không cấm đốt pháo, pháo các loại được bày bán công khai ngoài chợ, trong siêu thị nên không ít dân buôn lập hẳn đường dây buôn bán, vận chuyển mặt hàng cấm này về nước.

Mặc dù đã có chế tài xử lý nghiêm đối với những hành vi vận chuyển, kinh doanh pháo nổ nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng phạm pháp vẫn dùng mọi thủ đoạn để buôn lậu pháo nổ. Về chế tài xử lý, luật sư Ngọc Anh – Đoàn luât sư TP Hà Nội, cho biết: Theo Luật Đầu tư năm 2014 của Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2016), kinh doanh pháo nổ được xếp vào nhóm ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Theo các cơ quan chức năng, do lợi nhuận lớn nên các đối tượng bất chấp sự tấn công, truy quét của các cơ quan chức năng để lén lút tìm cách vận chuyển trái phép pháo nổ. Dự báo từ nay đến Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành công an, cần có sự phối hợp của các huyện, thành, thị trong công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Theo đó, mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ đều được coi là tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao tại Công văn 06/TANDTC-PC, những hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ thực hiện từ ngày 1/1/2017 đến ngày 1/1/2018 - ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLHS 2015 có hiệu lực thi hành, thì xử lý theo quy định tại Điều 155 BLHS năm 1999 với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Những trường hợp phạm tội từ ngày 1/1/2018 sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 190, 191 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).Cụ thể, Điều 190 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6 - dưới 40kg thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ1 - 5 năm. Trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40 - dưới 120kg, người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 - 10 năm.

Sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120kg trở lên sẽ bị phạt tù từ 8 - 15 năm…Trong khi đó, Điều 191 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6 - dưới 40kg, thì bị phạt tiền từ 50 triệu - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm; Vận chuyển pháo nổ có trọng lượng từ 40kg - dưới 120 kg thì bị phạt tiền từ 300 triệu - 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ từ 2 - 5 năm. Mức phạt tù cao nhất được quy định tại Điều này là phạt tù từ5 - 10 năm trong trường hợp tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 120kg trở lên…

Dự báo từ nay đến Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành công an, cần có sự phối hợp của các huyện, thành, thị trong công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trong phạm vi thẩm quyền của mình.

H.Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phao-lau-nong-tung-ngay-85031.html