Pháo lậu 'nóng' trong dịp giáp tết

Khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang tới gần thì tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ ở vùng biên giới Lào Cai có chiều hướng tăng đột biến. Những tháng gần đây, BĐBP Lào Cai đã ra quân quyết liệt bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới với số lượng lớn qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung cùng toàn bộ tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Thống kê sơ bộ từ tháng 12-2017 đến nay, BĐBP Lào Cai đã phát hiện bắt giữ 10 vụ với 13 đối tượng vận buôn bán, chuyển trái phép pháo qua biên giới, thu giữ tang vật 507,4kg pháo các loại, khởi tố hình sự 1 vụ với 1 đối tượng, xử phạt hành chính 8 vụ với 12 đối tượng, nộp ngân sách Nhà nước 106 triệu đồng.

Điển hình nhất, vào hồi 2 giờ sáng 25-12-2017, lực lượng liên ngành gồm: Biên phòng, Hải Quan, Công an trong lúc tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu tại khu vực biên giới thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương đã phát hiện 2 đối tượng đi hai xe máy có chở số lượng hàng hóa lớn có dấu hiệu nghi vấn. Khi Tổ công tác yêu cầu dừng xe, các đội tượng đã bỏ chạy các chiến sĩ tiến hành truy đuổi, bắt giữ 1 đối tượng và toàn bộ tang vật là 2 chiếc xe gắn máy cùng với 137,5 kg pháo nổ các loại dạng bánh từ Trung Quốc sản xuất. Tại cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt tên là Lại Văn Nghĩa (sinh năm 1983, trú tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khai nhận Nghĩa đã vượt biên sang Trung Quốc mua toàn bộ số pháo nổ trên để mang về Yên Bái bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 22 giờ, ngày 24-12-2017, tại khu vực biên giới thuộc thôn 2, xã Bản Vược, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Bát Xát trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng mang theo 2 bao tải, qua kiểm tra sơ bộ phát hiện có 18 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 32 kg. Đội tuần tra đã lập biên bản và yêu cầu đối tượng về đồn Biên phòng để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại đồn Biên phòng đối tượng Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1992, trú tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc mua số pháo trên với giá 1.500 nhân dân tệ (khoảng hơn 5 triệu tiền Việt Nam) mang về để bán kiếm lời. Còn đối tượng Lò Văn Anh và Đường Văn Đáng (cả hai cùng dân tộc Thái, trú tại xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) được Chung thuê để vận chuyển pháo để lấy tiền công.

Đại tá Tống Chính Phúc, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Lào Cai, cho biết: “Buôn lậu pháo nổ thường nóng lên vào dịp giáp Tết, nhất là hai bên cánh gà cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khu vực Na Mo (TP Lào Cai), Bản Phiệt (Bảo Thắng), Na Lốc và Sín Tẻn (Mường Khương), Quang Kim và cửa khẩu phụ Bản Vược (Bát Xát)…

Phức tạp nhất là trên tuyến biên giới sông Hồng và sông Nậm Thi”. Các đối tượng thường vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mua pháo, do Trung Quốc không cấm sản xuất và đốt pháo nên có thể dễ dàng mua pháo ở trong siêu thị, chợ ở khu vực Hà Khẩu. Năm nay, ngoài số cửu vạn đối tượng tham gia vận chuyển pháo lậu còn có không ít trẻ vị thành niên là người dân tộc thiểu số bị lôi kéo, lợi dụng để vận chuyển pháo nổ các loại.

Trung tá Hà Chí Thiện, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Bản Lầu cho biết: “Các đối tượng thường chọn khu vực rừng rậm, đường tắt và các lối mở ở khu vực biên giới, lợi dụng thời điểm sáng sớm, đêm tối, hoặc chờ lực lượng chức năng giao ca để vận chuyển pháo lậu từ bên kia biên giới về Việt Nam. Khi phát hiện thấy lực lượng tuần tra, do pháo nổ là mặt hàng cấm và sẽ bị xử lý hình sự, vì vậy các đối tượng thường bỏ lại hàng rồi tẩu thoát sang bên kia biên giới”.

Mới đây, vào hồi 3 giờ 10 phút, ngày 23-01-2018, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Hải Khê, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Bát Xát phối hợp với Đội 3, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đã phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển các thùng các-tông từ dưới thuyền lên bờ sông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi Đội tuần tra lại gần thì 2 đối tượng liền nhảy xuống sông bơi về phía Trung Quốc. Qua kiểm tra Đội tuần tra phát hiện có 7 thùng các-tông, bên trong chứa các loại pháo với tổng trọng lượng 120kg (trong đó pháo hoa 70kg và pháo nổ 50kg).

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mua bán, vận chuyển pháo lậu có chiều hướng gia tăng trong thời gian cận kề Tết Nguyên đán là do lợi nhuận cao và nhu cầu của mặt hàng này trong nước vẫn còn lớn. Vì vậy, bất chấp pháp luật, các đối tượng vẫn lén lút mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo từ bên kia biên giới về Việt Nam, rồi tìm cách tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ.

Trước thực trạng trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn chặn nạn mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay, tích cực tố giác đối tượng buôn lậu.

Trung Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phao-lau-nong-trong-dip-giap-tet/