Pháo lậu lại 'nóng' dịp cuối năm

Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng tại một số địa phương đã xuất hiện nhiều vụ đốt pháo gây mất an ninh trật tự.

Công an TP.Biên Hòa thu giữ số pháo đang được vận chuyển đi bán ở phường Long Bình vào đầu tháng 12-2019. Ảnh: T.Danh

Công an TP.Biên Hòa thu giữ số pháo đang được vận chuyển đi bán ở phường Long Bình vào đầu tháng 12-2019. Ảnh: T.Danh

Trước thực tế đó, lực lượng chức năng, đặc biệt là công an đã và đang ráo riết triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn các vụ mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trên địa bàn trong những tháng cuối năm.

* Xuất hiện nhiều vụ mua bán, sử dụng pháo trái phép

Trong những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12-2019, tại TP.Biên Hòa và một số địa phương lân cận, tình trạng đốt pháo (chủ yếu là pháo hoa) diễn ra khá nhiều, nhất là sau mỗi trận bóng đá có Đội tuyển Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, SEA games 30. Riêng ở TP.Biên Hòa, tình trạng đốt pháo hoa diễn ra ở một số phường như: Trảng Dài, Tân Biên, Tân Hiệp, Long Bình…

Theo cơ quan chức năng của tỉnh, việc mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo là vi phạm pháp luật. Để xử lý triệt để tình trạng trên, ngoài công tác kiểm tra, xử lý của ngành chức năng, chính mỗi người dân cũng phải tự nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trước những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

Chỉ trong vòng 3 ngày vừa qua, tại địa bàn TP.Biên Hòa, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ 3 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Gần nhất vào ngày 1-12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Long Bình bắt quả tang Đặng Hữu Hùng (22 tuổi, ngụ phường Long Bình) đang vận chuyển 5 giàn pháo (loại 49 viên/giàn), tổng trọng lượng 7,5kg bằng xe máy ở khu vực phường Long Bình.

Cũng trong ngày 1-12, cũng tại phường Long Bình, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Anh Hào (21 tuổi, ngụ phường Long Bình) đang vận chuyển 4 giàn pháo có trọng lượng 7kg đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, Hào khai đang chở pháo đi giao cho khách tại địa bàn phường Long Bình thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 29-11, tại KP.2, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa), Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Võ Đại Phi Vũ (27 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) và Nguyễn Thanh Phú (20 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) đang tàng trữ 4 hộp pháo hoa (loại 49 quả/hộp), tổng trọng lượng 8kg.

Ngoài ra, vào giữa tháng 11-2019, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa cũng đã bắt, xử lý 2 vụ tàng trữ và buôn bán hàng cấm, thu giữ 8,5kg pháo các loại. Tuy nhiên, do khối lượng pháo thu giữ chưa đủ mức xử lý hình sự nên cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

* Bước vào cao điểm ngăn chặn pháo lậu

Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng công an, phụ trách Công an TP.Biên Hòa cho biết, hiện nay bắt đầu bước vào cao điểm trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình hoạt động của một số loại tội phạm đang diễn biến phức tạp. Trong đó tình trạng mua bán, sử dụng các loại pháo đang có nguy cơ gia tăng.

Thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm. Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế sẽ tập trung vào việc kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm mua bán, tàng trữ và sử dụng hàng cấm, nhất là pháo nổ, pháo hoa các loại.

Nguyễn Thanh Anh Hào bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật

Trung tá Mai Đức Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa cho biết, để ngăn chặn các vụ mua bán, tàng trữ pháo, Ban chỉ huy đội đã chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp với công an các địa phương tăng cường rà soát nắm tình hình các đối tượng nghi vấn để có biện pháp xử lý. Thông qua các kênh thông tin, lực lượng trinh sát cũng sẽ kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Thiếu tá Mai Đức Hiền, Phó trưởng Công an phường Trảng Dài cũng cho biết, trước tình trạng đốt pháo vẫn xảy ra ở nhiều nơi, Công an phường đã xây dựng chuyên đề riêng để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng pháo. Trong đó, Công an phường tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể, những gia đình có thanh, thiếu niên từng đốt pháo. Đối với những khu vực công cộng có khả năng xảy ra đốt pháo, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuần tra, khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện sử dụng pháo thì kiểm tra, thu giữ, lập biên bản xử lý.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tăng cường các giải pháp kiểm tra, kiểm soát chống hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại dịp cuối năm.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xây dựng kế hoạch để chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng, tổ chức tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng lậu ngay từ những ngày đầu mở cao điểm (đợt cao điểm diễn ra từ ngày 20-12-2019 đến 14-2-2020). Trong đó đáng chú ý nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh sẽ tập trung vào kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ở trung tâm mua bán, chợ, các khu vực tập trung đông dân cư; các kho, bãi, địa điểm thường tập kết hàng hóa… Đặc biệt việc kiểm tra sẽ được thực hiện một cách đột xuất hoặc kiểm tra ngay khi có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201912/phao-lau-lai-nong-dip-cuoi-nam-2976977/