Pháo kích ở Donbass: Các bên tham gia xung đột đổ lỗi cho nhau

Theo Sputnik, các bên tham gia cuộc xung đột ở Đông Nam Ukraine đã cáo buộc nhau pháo kích vào các vị trí của đối phương vào ngày hôm qua (12/3).

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, so với hôm 12/3, 14 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn được ghi nhận. Kết quả của vụ pháo kích, một quân nhân Ukraine bị thương và phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Các bên tham gia xung đột ở Donbass đổ lỗi cho nhau. (Ảnh: RIA)

Các bên tham gia xung đột ở Donbass đổ lỗi cho nhau. (Ảnh: RIA)

“Do hậu quả của những cuộc công kích bằng súng bắn tỉa được cho là từ lực lượng Nga, một quân nhân Ukraine đã bị thương”, quân đội Ukraine cho biết thêm.

Cũng có nguồn tin từ phía Ukraine cho rằng, các cuộc pháo kích khiến một binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Các cuộc pháo kích cũng được báo cáo ở các nước cộng hòa tự xưng. Văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LNR) tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) nêu rõ, vào ngày 12/3, lực lượng an ninh Ukraine đã 1 lần vi phạm lệnh ngừng bắn.

Đáp lại, văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR/DNR) tại JCCC cho rằng đã có 8 lần vi phạm lệnh ngừng bắn được ghi nhận vào ngày 12/3.

“Các cuộc pháo kích được ghi nhận từ đội hình vũ trang của Ukraine theo hướng Peski - Donetsk (dưới sự kiểm soát của Kiev), đã bắn 5 quả lựu đạn từ súng phóng lựu”, hãng tin RIA trích lời một đại diện của DPR.

Trước đó, ông Yakov Osadchy, đại diện chính thức Dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng nói với các phóng viên, tình hình tại đường dây liên lạc ở Donbass trở nên trầm trọng hơn vào thời điểm các chuyến thăm khu vực hoạt động chung của đại diện Bộ chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Chuyên gia giải thích tình hình trầm trọng hơn ở Donbass

Chuyên gia thuộc trung tâm phân tích Institute of Russia Abroad, ông Eduard Popov chia sẻ với RIA rằng, tình hình trở nên trầm trọng hơn ở Donbass trong những năm gần đây là nỗ lực của Ukraine nhằm gây áp lực lên Nga, vốn không thờ ơ với khu vực này, buộc Moscow phải nhượng bộ ở thỏa thuận Minsk.

Theo ông Popov, tình hình gần đây đã trở nên trầm trọng hơn ở biên giới Donbass. Cả hai bên đều báo cáo định kỳ các trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn và các cuộc pháo kích.

“Phía Ukraine luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển giao các đường biên giới của Donbass thuộc quyền tài phán của mình, và chỉ khi đó mới có khả năng thực hiện các thỏa thuận chính trị. Ngoài ra, Ukraine đang tìm cách công nhận Nga là một bên trong cuộc xung đột để yêu cầu nhượng bộ không chỉ ở Donbass, mà còn ở Crimea”, ông Popov giả thích.

Trong tình huống như vậy, theo chuyên gia người Ukraine, hội nghị thượng đỉnh 4 bên Normandy Four (Nga, Ukraine, Đức, Pháp) nên được triệu tập để cảnh báo phương Tây, vốn đang không quan tâm đến cuộc chiến ở Donbass.

Vào tháng 4/2014, chính quyền Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại LNR và DPR tự xưng, khi lực lượng này đã tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột.

Vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass đang được thảo luận, đặc biệt là trong các cuộc họp ở Minsk của nhóm liên lạc, nhóm này thống nhất kể từ tháng 9/2014 đã thông qua ba văn bản quy định các bước để giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, ngay cả sau những thỏa thuận đình chiến giữa các bên xung đột được đưa ra, các vụ nổ súng vẫn tiếp diễn.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/phao-kich-o-donbass-cac-ben-tham-gia-xung-dot-do-loi-cho-nhau-279102.html