Pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật sẽ mở đầu các hoạt động mừng năm mới

Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền sẽ diễn ra trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch nhằm đem lại không khí tươi vui, hứng khởi chào đón một năm mới tươi sáng hơn.

Pháo hoa rực rỡ trên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh minh họa: An Thành Đạt/TTXVN)

Pháo hoa rực rỡ trên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh minh họa: An Thành Đạt/TTXVN)

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra ngay tối 31/12 để bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch đón năm mới 2021.

Cụ thể, thành phố Hà Nội tổ chức ba địa điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2021.

Chiều ngày 31/12, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân Thủ đô.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Vũ khúc ánh sáng” diễn ra từ 20 giờ ngày 31/12, với các tiết mục ca nhạc đặc sắc và trình diễn ánh sáng. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ cũng diễn ra chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2021.

Ngoài sân khấu lớn để biểu diễn nghệ thuật, tại hai khu vực này còn lắp các màn hình LED phục vụ khán giả theo dõi từ xa.

Vào 19h30 ngày 31/12, tại đình Kim Ngân, số 42-44 Hàng Bạc, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, khai trương Không gian đi bộ phía Nam khu Phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã triển khai thử nghiệm mở rộng không gian đi bộ ra các phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ... Thời gian hoạt động vào tối thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các đoàn nghệ thuật Trung ương, Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố lân cận, các câu lạc bộ chuyên và không chuyên sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật.

Tại Rạp xiếc Trung ương, vở diễn “Cây gậy thần” sẽ được biểu diễn phục vụ công chúng vào 20h ngày 31/12/2020 và 10h ngày 1/1/2021. Lần đầu tiên, huyền tích Chử Đồng Tử-Tiên Dung sẽ được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật xiếc và cải lương.

Đặc biệt, Rap cũng sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu tròn của Rạp xiếc Trung ương, hứa hẹn sự đột phá lớn, đem lại cái nhìn đa chiều về nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Một đêm diễn thăng hoa của hơn 100 nghệ sỹ sẽ mang tới cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, đặc biệt với sự góp giọng của nghệ sỹ ưu tú Thanh Thanh Hiền.

Để phục vụ khán giả nhí, chương trình xiếc thú đặc biệt sẽ diễn ra trong suốt 3 ngày nghỉ lễ. Các em sẽ được thưởng thức tài nghệ của những chú mèo siêu đẳng, phi đội chó bay qua vòng lửa, những chú vẹt thông minh. Các nghệ sỹ trâu, lợn, dê, ngựa... cũng sẽ thể hiện tài năng qua phần trình diễn của mình./.

Trailer vở diễn "Cây gậy thần":

Minh Thu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phao-hoa-va-bieu-dien-nghe-thuat-se-mo-dau-cac-hoat-dong-mung-nam-moi/687299.vnp