Pháo hoa nổ cạnh trụ sở công an: Lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng

Từ phản ánh của Tiền Phong về vụ 'Pháo hoa nổ cạnh trụ sở Công an phường', cơ quan công an đã làm rõ, lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng liên quan.

Năm người đốt pháo đêm giao thừa bị công an phát hiện, xử lý.

Năm người đốt pháo đêm giao thừa bị công an phát hiện, xử lý.

Ngày 5/2/2019, Tiền Phong Online đăng tin Pháo hoa nổ cạnh trụ sở Công an phường, phản ánh tình trạng đốt pháo trái phép xảy ra trong đêm giao thừa gần trụ sở Công an phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Bùi Trọng Tuấn- Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi vụ đốt pháo xảy ra, Công an phường Khánh Xuân đã huy động lực lượng tổ chức truy nóng các đối tượng.

Kết quả, cơ quan công an đã làm rõ được 5 người liên quan gồm: Phan Văn Sang, sinh năm 1993; Nguyễn Huy Hạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Cao Luận, sinh năm 1977; Nguyễn Xuân Thừa, sinh năm 1979; 5. Phan Quốc Trưởng, sinh năm 1980. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý, răn đe các đối tượng trên.

Các vật chứng liên quan tới hành vi đốt pháo hoa trái phép, có thể gây nguy hiểm tính mạng

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho các cánh quân truy quét, ngăn ngừa tội phạm liên quan đến pháo nổ

Cận tết Nguyên đán, Công an tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán. Đợt cao điểm, đã có tới 55 vụ, 59 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép bị phát hiện. Trong đó, đã khởi tố hình sự 6 vụ, 7 đối tượng, thu giữ 936 kg pháo.

Các cánh quân nhận nhiệm vụ

Trước, trong và sau đêm giao thừa, Công an tỉnh chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc tổ chức trực 100% quân số, đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Trong khi nhân dân vui vẻ đón giao thừa, thì hàng trăm cán bộ chiến sĩ phải lên đường thực thi nhiệm vụ

Ngay trong đêm giao thừa, cả Giám đốc và các Phó giám đốc Công an tỉnh đều trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ này; Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 89 vụ, 106 trường hợpđốt pháo trái phép tại các địa bàn, đặc biệt là TP. Buôn Ma Thuột.

Giám đốc Công an tỉnh- Đại tá Vũ Hồng Văn ( bên phải) trực tiếp chỉ đạo xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ ngay trong đêm giao thừa

Khoảng 0h10’ ngày 5/2/2019, tức chỉ 10 phút sau giao thừa, tại hẻm 221 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, đối tượng Nguyễn Quang Hà, sinh năm 1982, trú tại Tổ dân phố 7 bị lực lượng chức năng phát hiện đã có hành vi đốt pháo. Tổ công tác yêu cầu Hà đến Công an phường làm việc, nhưng Hà bỏ chạy, rồi chống trả quyết liệt, gây thương tích một Cảnh sát khu vực. Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố đã phải chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt, khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hình sự đối tượng để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Thiên Nga- Trường Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phao-hoa-no-canh-tru-so-cong-an-lap-ho-so-xu-ly-5-doi-tuong-1375003.tpo