Pháo hoa lung linh trên bầu trời Hà Nội đón Năm mới 2021

Trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn thắt chặt lệnh phong tỏa đi lại để phòng dịch COVID-19 thì người dân Hà Nội đã đổ ra đường xem pháo hoa, đón mừng Năm mới 2021 với hy vọng đại dịch sẽ sớm qua.

 Đúng 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2021, Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba địa điểm gồm: Khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Ảnh: TTXVN

Đúng 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2021, Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba địa điểm gồm: Khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Ảnh: TTXVN

Pháo hoa mừng năm mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Năm nay, hoạt động bắn pháo hoa được xã hội hóa, giúp người dân có thời khắc đón giao thừa ý nghĩa.

Nhiều người dân từ các tỉnh lân cận cũng đã kéo về Hà Nội để xem pháo hoa.

Hoạt động bắn pháo hoa mừng năm mới 2021 mang nhiều ý nghĩa tích cực, chờ đón một năm mới nhiều hy vọng.

Nhất là trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, khi đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành khắp nơi.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-phao-hoa-lung-linh-tren-bau-troi-ha-noi-don-nam-moi-2021/687398.vnp