Pháo hoa Đà Nẵng 2018: Pháp - Mỹ chuẩn bị 'đại chiến' trên sông Hàn!

Ban tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIF 2018) cho hay, khuya 19/5, đội pháo hoa Atlas PyroVision (Mỹ) đã đến Đà Nẵng, chuẩn bị cuộc 'đại chiến' trên sông Hàn với đội Feé́rie (Pháp) vào tối 26/5.

Sau chuyến bay dài, khuya 19/5, đội Atlas PyroVision (Mỹ) đã có mặt tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho các màn trình diễn ngoạn mục trong đêm “Nhịp cầu Thời gian” vào tối 26/5 trên sông Hàn. Các thành viên trong đoàn tỏ ra rất xúc động khi được Ban tổ chức DIFF tổ chức đón tiếp hết sức trang trọng.

Đội pháo hoa Atlas PyroVision (Mỹ)...

Đội pháo hoa Atlas PyroVision (Mỹ)...

Đây là lần đầu tiên Atlas PyroVision tham dự DIFF. Chia sẻ về điều này, đội trưởng Stephen Thomas Pelkey cho biết: “Chúng tôi không đặt ra tham vọng cao khi tới DIFF 2018. Với niềm đam mê được chia sẻ những màn pháo hoa rực cháy, mục đích chính của chúng tôi là được học hỏi, giao lưu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa với các đội trên thế giới có chung niềm đam mê trình diễn pháo hoa như mình, và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trên con đường chinh phục pháo hoa quốc tế”.

Theo tiết lộ của đội trưởng Stephen Thomas Pelkey, bằng kỹ thuật đỉnh cao, chính xác cũng như nghệ thuật biên đạo công phu, độc đáo, đội Atlas PyroVision sẽ vẽ lên trên bầu trời Đà Nẵng những “bức họa ánh sáng” tương đồng với kiến trúc của TP này và tình bằng hữu.

Altas Pyro Vision là cái tên được thế giới ngưỡng mộ khi sở hữu những kỹ thuật đỉnh cao trong trình diễn pháo hoa, với hàng loạt giải thưởng lớn ở các cuộc thi pháo hoa tại Virginia Beach, Pháp; Thượng Hải, Trung Quốc; Manila, Philippines; Pomplona, Tây Ban Nha; Montreal (Canada)… Đây chắc chắn là một ẩn số đầy thú vị cho khán giả trong kỳ DIFF năm nay.

và đội pháo hoa Feé́rie (Pháp) đã có mặt tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho cuộc trình diễn tối 26/5 trên sông Hàn

Trước đó, sáng 19/5, đội Feé́rie (Pháp) cũng đã có mặt tại Đà Nẵng. Với 26 năm kinh nghiệm và nhiều giải thưởng lớn, giành vị trí quán quân ở nhiều cuộc thi pháo hoa quốc tế tại Canada, Pháp, Bồ Đào Nha…, nhất là Giải đặc biệt Cuộc thi Pháo hoa Quốc tế Montreal (Canada) được xem là sân chơi pháo hoa lớn nhất toàn cầu năm 2012, đội Feé́rie rất hào hứng khi tới TP bên sông Hàn để phô diễn những màn pháo hoa tuyệt vời của mình.

Trước sự đón tiếp trang trọng của Ban tổ chức, đội trưởng Yvonnick Therry Anne Dugast cùng các thành viên trong đội Feérie xúc động: “Đây là lần đầu tiên đội Feérie đến với Việt Nam cũng như Đà Nẵng để tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế. Đà Nẵng là một TP sống động, nhiều màu sắc, mang lại cho chúng tôi cảm giác muốn được hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Chúng tôi muốn chia sẻ cảm xúc cũng như tái hiện lại những góc nhìn của mình thông qua các màn trình diễn pháo hoa”.

Bật mí về màn trình diễn trong đêm 26/5, ông Yvonnick cho biết, đội Feé́rie sẽ khơi dậy nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả qua sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng. Khán giả sẽ sống bằng tất cả các cảm xúc, cùng vui, cùng cười khi những bông pháo tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng. Đây cũng là dịp để đội pháo hoa của Pháp này chia sẻ những kinh nghiệm bắn pháo hoa của mình cùng các đội bạn trên thế giới.

Cũng như Atlas PyroVision (Mỹ), DIFF 2018 là lần đầu tiên đội Feérie (Pháp) tham gia trình diễn pháo hoa tại Đà Nẵng và Việt Nam. Hiện cả hai đội đang tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng cho những màn “đại chiến” đầy kịch tích trong đêm pháo hoa mang chủ đề “Nhịp cầu Thời gian” vào tối 26/5.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phao-hoa-da-nang-2018-phap-my-chuan-bi-dai-chien-tren-song-han-post262846.info