''Pháo đài'' chống dịch ở xóm, thôn

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được đặc biệt quan tâm, nhất là tại các cảng hàng không quốc tế, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Không chỉ lực lượng chức năng tại sân bay mà các cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương, nhất là các thôn, xóm giáp ranh cũng luôn trong chế độ cảnh giác cao độ để trở thành 'pháo đài' chống dịch vững chắc.

Công an xã Quang Tiến kiểm tra công tác phòng dịch tại khu nhà trọ công nhân thôn Xuân Bách.

Nguy cơ từ khu vực giáp ranh

Thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn nằm sát Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nơi hằng ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt khách đi, đến. Trưởng thôn Tạ Văn Quý cho biết, thôn có hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát triển mạnh nhất xã với gần 40 khách sạn, nhà nghỉ và hơn 20 cửa hàng kinh doanh ăn uống. Do gần sân bay Nội Bài nên lượng khách thuê trọ rất đông, trung bình mỗi ngày, các cơ sở lưu trú này phục vụ 150 - 200 khách, trong đó có cả khách nước ngoài, chưa kể hàng trăm phương tiện thường xuyên qua lại đón, trả khách từ sân bay nên nguy cơ dịch xâm nhập luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch được thôn duy trì, kiểm tra, giám sát nghiêm túc.

Cách đó không xa là thôn Xuân Bách, không chỉ tiếp giáp với khu vực sân bay mà trên địa bàn còn có Khu công nghiệp Nội Bài nên thường có sự biến động về nhân khẩu, nhất là với công nhân thuê trọ. Ông Nguyễn Văn Tý - Trưởng thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, cho hay, thời gian cao điểm, thôn có hơn 1.000 công nhân thường xuyên thuê trọ, hiện đã giảm nhưng còn khoảng 400 công nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố nên công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Tiến trao đổi, do ở giáp ranh sân bay và khu công nghiệp, nguy cơ dịch xâm nhập rất cao nên địa phương luôn chủ động công tác phòng, chống dịch với nhiều giải pháp quyết liệt. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã (BCĐ) đã yêu cầu lực lượng chức năng như công an, y tế phối hợp với lãnh đạo thôn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng dịch; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là những người nước ngoài thuê trọ. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ phải chấp hành đúng quy định về lưu trú, chủ động khai báo thông tin để chính quyền địa phương và các ngành chức năng nắm được nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, xã luôn cố gắng phát huy vai trò của các Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng tại các thôn nhằm giúp BCĐ làm tốt công tác rà soát, truy vết các đối tượng tiếp xúc với người bệnh hoặc trở về từ vùng dịch để giám sát, quản lý kịp thời. Từ ngày 27-1 đến nay, xã đã rà soát, ra quyết định cách ly 13 trường hợp về từ tỉnh Hải Dương và 11 trường hợp về từ các vùng dịch khác, đảm bảo đúng quy định.

Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng của thôn Tân Phú kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện “mục tiêu kép”

Phú Cường là một trong 4 xã của huyện Sóc Sơn tiếp giáp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có nhiều nút giao thông trọng yếu từ Hà Nội đi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Chính vì vậy, nhiệm vụ phát triển thương mại - dịch vụ, là ưu tiên hàng đầu của xã. Hiện nay, Phú Cường có 61% số hộ có thu nhập chính từ hoạt động thương mại - dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, các mô hình kinh doanh dịch vụ trong thôn, xóm ngày càng phát triển mạnh như: Dịch vụ sân bãi, kho trung chuyển, dịch vụ lưu trú, ăn uống, sửa chữa... Đó là điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 nếu Phú Cường không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Thôn Hàng không - Giáo viên, xã Phú Cường, có 156 hộ với hơn 800 nhân khẩu thì có hơn 80% trong độ tuổi lao động, đa số đang làm việc trong khu vực sân bay Nội Bài. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chi ủy, lãnh đạo thôn đã chỉ đạo 4 Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng thường xuyên bám địa bàn, rà soát tất cả các trường hợp đi, đến từ vùng dịch, yêu cầu phải khai báo y tế đầy đủ. Ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng thôn Hàng không - Giáo viên cho hay, đa phần người dân trong thôn đều là cán bộ, công nhân viên, giáo viên nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng dịch cũng có nhiều thuận lợi. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng của thôn còn thành lập các nhóm zalo ở từng cụm dân cư để thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin liên quan đến dịch bệnh, nhất là những trường hợp đang làm việc trực tiếp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thôn yêu cầu họ phải khai báo thông tin thường xuyên. Nhóm zalo này cũng là cơ sở để người dân giám sát, thông tin kịp thời về các trường hợp đi, đến từ vùng dịch, cũng như các trường hợp đang cách ly y tế bắt buộc.

Nếu như thôn Hàng không - Giáo viên có số lượng người làm việc trong Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhiều nhất xã Phú Cường thì thôn Tân Phú là nơi tấp nập các hoạt động dịch vụ. Ông Nguyên Văn Thanh - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng thôn Tân Phú chia sẻ, lượng người và phương tiện qua địa bàn thôn rất lớn, trong đó có rất nhiều phương tiện được khách gửi tại thôn. Thôn hiện có 59 hộ kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện, có ngày cao điểm các hộ này trông giữ gần 1.000 xe ô tô của khách. Ngoài ra, thôn có 90 hộ kinh doanh nhà trọ, thường xuyên có khoảng 1.000 người thuê trọ (chủ yếu là nhân viên trong sân bay và công nhân Khu công nghiệp Nội Bài). Với lượng người ra vào thôn rất lớn, nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn rất cao.

Chính vì vậy, ngoài Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng do BCĐ xã thành lập, Chi bộ và lãnh đạo thôn đã bàn bạc, thống nhất thành lập thêm 23 Tổ phòng, chống dịch Covid-19 (mỗi tổ phụ trách 40 - 50 hộ dân). Các tổ này có nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, các tổ này còn kiểm tra sự biến động về nhân khẩu trong thôn, nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ trông giữ xe, nhà trọ, khách sạn ghi chép lại đầy đủ thông tin nơi đi/ đến, số điện thoại, biển số xe của từng khách để phục vụ việc truy vết khi cần thiết. “Những ngày gần đây, sau khi Thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách, một số hoạt động dịch vụ trong thôn đã trở lại bình thường, tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn luôn được thôn coi trọng, tất cả vì mục tiêu vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch” - ông Thanh nhấn mạnh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Bài và ảnh: Ngọc Huân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/993640/phao-dai-chong-dich-o-xom-thon