Pháo đài bay B-52 Mỹ áp sát bán đảo Crimea, Nga lo sốt vó

Các quan chức Nga đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về chuyến bay của oanh tạc cơ chiến lược B-52H Stratofortress thuộc biên chế không quân Mỹ ở khu vực Biển Đen.

Theo thông tin của một số phương tiện truyền thông Nga, vào ngày 19/10, máy bay ném bom B-52H của Mỹ được phát hiện bay gần bán đảo Crimea đang bị Nga chiếm đóng.

Theo thông tin của một số phương tiện truyền thông Nga, vào ngày 19/10, máy bay ném bom B-52H của Mỹ được phát hiện bay gần bán đảo Crimea đang bị Nga chiếm đóng.

Ấn phẩm Crimea Realities đưa tin hôm 21/10 rằng, máy bay ném bom B-52H đã mô phỏng một cuộc tấn công giả định nhằm vào các mục tiêu quân sự ở vùng lãnh thổ Crimea.

Trước tình hình trên, điện Kremlin đã tuyên bố rằng việc tái bố trí máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ tới châu Âu sẽ gây ra tình hình căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với truyền thông rằng, việc Mỹ đưa vũ khí tấn công chiến lược tới một khu vực tiếp giáp Nga sẽ gây căng thẳng hơn.

Tiếp đó vào ngày 22/10, không quân Mỹ cũng đã xác nhận rằng máy bay ném bom chiến lược B-52H của họ đã thực hiện chuyến bay huấn luyện ở khu vực Biển Đen.

Máy bay B-52H Stratofortress của không quân Mỹ thuộc phi đội ném bom số 2 đóng tại căn cứ không quân Barksdale, La, cất cánh từ RAF Fairford, Anh, vừa trở về sau một nhiệm vụ kéo dài ở khu vực Biển Đen.

Trong lần thực hiện nhiệm vụ trên, chiếc B-52H tập trung vào huấn luyện tích hợp và tương tác với các đồng minh và đối tác châu Âu, thông điệp của không quân Mỹ nêu rõ.

Theo một thông cáo trước giới truyền thông gần đây, phía Mỹ cho biết chuyến bay kéo dài 12 giờ, chiếc B-52H đã đi qua lãnh thổ các nước Romania, Ukraine và Georgia giáp Biển Đen.

Phi hành đoàn thuộc phi đội ném bom số 2 được triển khai đến căn cứ RAF Fairford của Anh để tiến hành đào tạo trong môi trường chung với các đồng minh và đối tác NATO, không quân Mỹ cho biết.

"Việc triển khai này giúp tăng cường sự ổn định và an ninh toàn cầu trong khi cho phép các đơn vị làm quen với lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu", thông cáo báo chí ghi rõ.

"Để bảo mật hoạt động, chúng tôi sẽ không xác nhận hoặc thảo luận chi tiết về các hoạt động trong tương lai", đại diện của không quân Mỹ thông tin thêm với giới truyền thông.

Sự xuất hiện của các máy bay ném bom B-52H sát bán đảo Crimea bị Nga xem như sự leo thang chưa từng có, sau khi các khu trục hạm của Mỹ xuất hiện ngày càng nhiều tại Biển Đen.

Tình hình hiện tại ở khu vực biển Đen và châu Âu vẫn diễn ra theo chiều hướng ngày một nóng bỏng, liên quan tới các mối nghi ngại giữa các quốc gia ở khu vực này với Nga.

Không chỉ những quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ mà nhiều nước Tây Âu khác cũng đang tăng ngân sách quốc phòng và đề nghị lực lượng Mỹ hiện diện với tần suất nhiều hơn để sẵn sàng đối phó nguy cơ từ Nga.

Dự báo Nga sẽ có những động thái đáp trả các bước đi của Mỹ và đồng minh trong tương lai không xa.

Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô

Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/phao-dai-bay-b-52-my-ap-sat-ban-dao-crimea-nga-lo-sot-vo/20191031102122997