Pháo binh Quân đoàn 1 cơ động giỏi, chiến đấu giỏi

Lữ đoàn Pháo binh 368 (tiền thân là Trung đoàn 675B) được thành lập ngày 29/3/1968 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ 4 năm sau, ngày 19/5/1972, Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu 'Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân'.

Một khẩu đội ở Lữ đoàn Pháo binh 368 thực hành bắn đạn thật trong diễn tập

Một khẩu đội ở Lữ đoàn Pháo binh 368 thực hành bắn đạn thật trong diễn tập

Hiện nay, Lữ đoàn đóng quân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm nhiệm vụ trực A2 cho Bộ Quốc phòng và Quân đoàn; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm tốt đời sống bộ đội, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật của Quân đội, đồng thời tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Năm 2018, trong thực hành huấn luyện, Lữ đoàn huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện cán bộ; huấn luyện đêm, tăng cường huấn luyện cơ động dịch chuyển lồng ghép với huấn luyện theo tình huống để bộ đội sát với thực tế chiến đấu.

Năm 2018, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi

Kết quả kiểm tra phân đội 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 84,2% khá, giỏi (vượt chỉ tiêu 4,2%); đối với kiểm tra cán bộ, 100% đạt khá, giỏi; kết quả kiểm tra, hội thao kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới đạt giỏi, kiểm tra huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh đơn vị đạt giỏi, chuyên ngành Pháo binh đạt giỏi. Qua kiểm tra của Bộ Tư lệnh Pháo binh và Bộ Tư lệnh Quân đoàn về công tác huấn luyện, sẵn snagf chiến đấu, Lữ đoàn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn chú trọng và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội như tham gia đóng góp xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa, vì người nghèo, ngôi nhà 100 đồng; tham gia hàng trăm ngày công tổng dọn vệ sinh các khu phố, tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân; trợ cấp khó khăn cho 218 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 16 lượt gia đình thân nhân hạ sĩ quan - chiến sĩ…

Theo Đại tá Mai Văn Tuấn, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 368, phát huy truyền thống “Cơ động giỏi, chiến đấu giỏi, xây dựng giỏi”, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn luôn đoàn kết, sáng tạo, ra sức xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác khác của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368:

Họp ban chỉ huy tiểu đoàn trong diễn tập

Quán triệt mệnh lệnh chuyển trạng thái

Cơ động xe sẵn sàng chiến đấu

Thực hành diễn tập Chỉ huy 1 bên 2 cấp trên bản đồ

Nghe hạ đạt mệnh lệnh sẵn sàng hành quân

Cơ động xe chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Đại tá Mai Văn Tuấn, Chính ủy Lữ đoàn động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hành diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn TB1

Trao tặng hoa bắn giỏi

Huấn luyện chuyên ngành pháo binh

Hoạt động giải lao tại thao trường

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra khu niêm cất xe - pháo của Lữ đoàn

Nguyễn Minh - Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/phao-binh-quan-doan-1-co-dong-gioi-chien-dau-gioi-1426787.tpo