Pháo binh Philippines sẽ trang bị vũ khí Israel

Bộ Quốc phòng Philippines đang có kế hoạch mua hệ thống pháo tự hành ATMOS L/52 cỡ nòng 155mm của Israel cho lực lượng pháo binh nước này.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzan đã ký một văn bản đồng ý tiến hành (NTP) nhằm chính thức thực hiện thương vụ trị giá 47,2 triệu USD trên, bao gồm 12 hệ thống pháo, đạn dược và phụ tùng thay thế.

 Một hệ thống pháo ATMOS L/52. Ảnh: Elbit Systems.

Một hệ thống pháo ATMOS L/52. Ảnh: Elbit Systems.

Văn bản NTP giúp công ty Elbit Systems của Israel – nhà thầu của hợp đồng - bắt đầu sản xuất các hệ thống pháo theo tiêu chuẩn được quy định trong điều khoản ký vào đầu năm 2020. Sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản này được cho là do phía Manila giải ngân chậm.

Theo kế hoạch được đề ra, nhà sản xuất sẽ bàn giao lô hàng đầu tiên cho quân đội Philippines từ tháng 4-2022 và được biên chế cho 2 khẩu đội thuộc Trung đoàn Pháo binh (AAR) của Lục quân Philippines thành lập đầu năm nay.

Hiện tại, theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), lực lượng pháo binh Philippines đang khai thác 14 pháo kéo Soltam M-71 155mm của Israel, 12 pháo kéo M114A1 155mm và hàng trăm pháo kéo 105mm của Mỹ.

Một hệ thống pháo ATMOS L/52 được bắn nghiệm thu. Ảnh: Elbit Systems.

Thương vụ mua hệ thống pháo ATMOS L/52 sẽ giúp pháo binh Philippines nâng cao năng lực tấn công hơn trước rất nhiều bởi vũ khí này có thể vừa tấn công trên bộ vừa phòng thủ biển.

Một hệ thống pháo ATMOS L/52 bao gồm module pháo 155mm L/52 (chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính) và đặt trên khung gầm xe tải Tatra 6x6 bánh lốp. Khi hành quân, xe tải Tatra có tốc độ tối đa 80km/h, tầm hoạt động 1.000 km. Với khối lượng 22 tấn, hệ thống pháo có thể được vận chuyển bằng máy bay C-130.

Giới thiệu về hệ thống pháo ATMOS L/52. Nguồn: Elbit Systems.

Được vận hành bởi kíp chiến đấu 6 binh sĩ, trong đó có 2 người nạp đạn, hệ thống pháo ATMOS L/52 bắn được tất cả các loại đạn 155mm theo tiêu chuẩn NATO với tốc độ bắn duy trì 4-9 phát/phút, tầm bắn tối đa 30km với đạn L15 HE thông thường và lên đến 40km với đạn tăng tầm. Mỗi xe mang được 27 đầu đạn và liều phóng.

Đặc biệt, vũ khí này bắn cùng lúc nhiều loạt đạn vào mục tiêu để tạo ra sức công phá lớn nhờ hệ thống hỗ trợ nạp đạn tiên tiến và cơ chế tự động điều chỉnh góc bắn từ cao xuống thấp để các loạt đạn rơi trúng mục tiêu gần như cùng một lúc.

PHẠM HUY (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/phao-binh-philippines-se-trang-bi-vu-khi-israel-617480