Pháo binh Nga tích cực chuẩn bị cho Army Games 2021

Đội tuyển pháo binh Nga đã hoàn thành quá trình thi đấu tuyển chọn lực lượng từ các quân khu và đang tích cực luyện tập, sẵn sàng cho Army Games 2021.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021), nội dung thi “Pháo thủ giỏi” sẽ được tổ chức vào tháng 8 tại thao trường Gvardeisky ở Cộng hòa Kazakhstan. Tham dự nội dung này có quân nhân đến từ 12 quốc gia: Azerbaijan, Belarus, Việt Nam, Zimbabwe, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Syria, Tajikistan, Uzbekistan và Morocco.

Để chuẩn bị cho nội dung thi “Pháo thủ giỏi” năm 2021, đội tuyển pháo binh Nga đang tích cực luyện tập và đã hoàn thành quá trình lựa chọn kíp thi đấu năm nay. Trước đó, tại các quân khu và binh chủng khác nhau đã diễn ra vòng sơ loại theo từng khu vực. Những đơn vị chiến thắng ở vòng loại sẽ được lựa chọn tham gia luyện tập và thi đấu cấp toàn quân.

Theo đó, từ ngày 24-5 đến 29-5, tại khu huấn luyện Shirokiy Karamysh (khu vực Saratov), Bộ Quốc phòng đã tổ chức cuộc thi toàn quân nhằm xác định những pháo thủ giỏi nhất, đại diện cho quân đội Nga thi đấu tại Kazakhstan.

 Các đơn vị pháo binh Nga tham gia thi chung kết toàn quân tại Saratov. Ảnh: Mil.ru

Các đơn vị pháo binh Nga tham gia thi chung kết toàn quân tại Saratov. Ảnh: Mil.ru

Các đội pháo binh lọt vào vòng chung kết toàn Nga năm 2021 bao gồm các quân nhân từ các quân khu Trung tâm, phía Tây, phía Nam, phía Đông, Hạm đội Phương Bắc, Trung tâm huấn luyện pháo binh số 631, Học viện Pháo binh quân sự Mikhailovskaya và Lực lượng dù. Tổng cộng, tham gia cuộc thi có khoảng 200 pháo thủ xuất sắc và hơn 30 đơn vị thiết bị quân sự đặc biệt của Các Lực lượng vũ trang Nga.

Ngày 24-5, lễ khai mạc cuộc thi đã diễn ra, với sự tham dự của Tổng cục trưởng Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Liên bang Nga, Trung tướng Mikhail Matveevsky, đại diện chính quyền vùng Saratov, các quân nhân, người dân trong vùng và 8 đội tham gia nội dung thi “Pháo thủ giỏi”.

Sau lễ khai mạc, các đội pháo thủ bước vào vòng thi đấu đầu tiên của cuộc thi - chặng đua cá nhân. Trong đó, các xạ thủ sử dụng tổ hợp súng cối 120mm 2S12A Sani bắn trúng các mục tiêu ở cự ly đến 1.500m, trong điều kiện ban ngày và ban đêm.

Các xạ thủ sau đó phải vượt qua các nội dung cơ bản như điều khiển xe đầu kéo đa năng bọc thép hạng nhẹ, vượt qua tuyến đường có chướng ngại vật và thực hiện các nhiệm vụ khai hỏa để hạ gục mục tiêu bằng súng máy PKT, súng phóng lựu chống tăng cầm tay RPG-7V và súng trường tấn công AK- 74.

Mặc dù điều kiện thời tiết có gió mạnh và mưa xối xả, các pháo thủ tham gia thi đấu hoàn thành xuất sắc phần thi cá nhân. Kết quả, đội Trung tâm huấn luyện pháo binh số 631 do trung sĩ Vladimir Pyakhin đại diện, đã bắn trúng tất cả các mục tiêu và vượt qua chướng ngại vật mà không có điểm phạt, đạt kết quả tốt nhất với 11 phút 3 giây. Vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về các đội pháo thủ của Học viện Pháo binh quân sự Mikhailovskaya và Lực lượng dù.

Từ kết quả cuộc thi, quân đội Nga sẽ lựa chọn từ đơn vị chiến thắng để thành lập đội tuyển đại diện tham gia thi nội dung “Pháo thủ giỏi” tại Army Games-2021 trên thao trường Gvardeisky ở Cộng hòa Kazakhstan.

Tại Army Games 2020, ở nội dung thi “Pháo thủ giỏi”, đội tuyển Nga nằm cùng bảng với các đội Belarus, Việt Nam, Armenia, Tajikistan và Uzbekistan. Trong hầu hết các nội dung thi đấu, đội tuyển pháo binh Nga thi đấu xuất sắc. Chung cuộc, đội tuyển pháo binh Nga giành vị trí quán quân, nhận Huy chương Vàng Hội thao Quân sự quốc tế 2020.

MINH TUẤN (Theo Mil.ru)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/army-games-2021-viet-nam/tin-tuc/phao-binh-nga-tich-cuc-chuan-bi-cho-army-games-2021-665738