Pháo binh Ấn Độ, sức mạnh cuồng phong lửa đang khai hỏa dữ dội

Pháo binh Ấn Độ rất đáng sợ khi trong trang bị của họ có nhiều loại pháo đặc biệt nguy hiểm từ Mỹ, Châu Âu và cả của Nga. Hiện pháo binh nước này đang có cuộc đấu pháo dữ dội với làng giềng Pakistan.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ sáng 28-2 thông báo, pháo binh Pakistan đã liên tiếp nã đạn vào các vị trí của quân đội nước này dọc theo Đường ranh giới kiểm soát LoC ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Trung tá Devender Anand - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố Pakistan đã vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được hai bên thống nhất và duy trì trong nhiều năm qua.

Cụ thể, Trung tá Anand nói rõ: "Vào khoảng 6h00' sáng nay (giờ địa phương, tức 00:30 giờ GMT ngày 28-2), Pakistan đã bất ngờ tiến hành hoạt động vi phạm lệnh ngừng bắn".

"Quân đội Pakistan đã liên tiếp nã pháo cối và súng bộ binh dọc theo Đường ranh giới kiểm soát ở khu vực Krishna Ghati, Quân đội Ấn Độ đã lập tức phản pháo mạnh mẽ và hiệu quả", Trung tá Anand nói thêm.

Lục quân Ấn Độ đang có trong tay hàng chục ngàn khẩu pháo các loại, từ pháo tự hành, pháo phản lực, lựu pháo, pháo cối... Khi cần thiết số lượng pháo này đủ để dội bão lửa lên bất cứ đối thủ nào.

Nổi bật nhất trong lực lượng pháo binh Ấn Độ chính là hỏa thần BM-30 cỡ nòng 300mm mua của Nga.

Ấn Độ đang có trong biên chế 62 tổ hợp pháo phản lực cực kỳ nguy hiểm này. Tầm bắn của loại pháo này lên tới 90km.

BM-30 có tốc độ bắn tối đa cả 12 đạn chỉ trong 10 giây.

Một tiểu đoàn có 4 xe phóng, bắn 48 đạn trong hình vuông 800 x 800 mét (640.000 m²)

Loại vũ khí nguy hiểm thứ hai trong lực lượng pháo binh Ấn Độ chính là pháo phản lực Pinaka do nước này nghiên cứu sản xuất.

Ấn Độ đang có trong tay 80 tổ hợp pháo này và số lượng tiếp tục tăng lên.

Pháo phản lực Pinaka có cỡ nòng 214mm có khả năng mang theo đầu đạn nặng 215kg và tầm tác chiến lên tới 75km.

Ấn Độ đang đặt hàng 100 siêu pháo tự hành K9 Thunder từ Hàn Quốc. Không những thế họ còn mua cả giấy phép để sản xuất loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm này.

Tầm bắn xa, khả năng công phá tốt với nhiều tính năng hiện đại, K9 Thunder được coi là một trong 3 loại pháo tự hành tốt nhất thế giới hiện nay.

Một trong những tính năng nổi bật của Thunder là chế độ bắn loạt nhiều viên ở quỹ đạo khác nhau. K9 có tầm bắn tối đa 30 km với đạn thông thường, lên đến 56 km với đạn tăng tầm.

Ấn Độ cũng đang duy trì 122 tổ hợp pháo phản lực BM-21. Đây được coi là hỏa thần của chiến trường bởi sức công phá kinh hoàng của chúng.

BM-21 không thật chính xác nhưng phát huy hiệu quả tốt trong bắn phá các mục tiêu trên diện rộng.

Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực rộng ở cự ly tới 40 km, nên rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố.

Ấn Độ đang có 180 khẩu pháo tự hành Catapulta. Đây vốn là phiên bản cải tiến dựa trên lựu pháo M146 130mm được Ấn Độ lắp trên xe tăng.

Với sự cải tiến này, vua pháo binh một thời M-46 cho tính năng tác chiến cao hơn rõ rệt.

Những khẩu lựu pháo này có thể bắn đi những viên đạn có sức công phá mạnh xa tới gần 30km.

Hình ảnh pháo tự hành Catapulta đang khai hỏa dữ dội.

Ấn Độ cũng đang duy trì số lượng lớn lựu pháo kéo Bofors của Thụy Điển. Không những thế Ấn Độ còn cải tiến và sản xuất phiên bản nâng cấp của loại lựu pháo 155mm cực kỳ nguy hiểm này mang tên Dhanush.

Pháo Dhanush chứng minh tầm bắn lên tới 38 km, so với 27 km của pháo Bofors. Quân đội Ấn Độ có kế hoạch đưa vào biên chế 414 khẩu Dhanush.

Ngoài ra lục quân Ấn Độ còn có 110 pháo tự hành cỡ nòng 122mm 2S1 do Liên Xô sản xuất.

Với pháo 122mm nó có nhiệm vụ tiêu diệt và chế áp lực lượng cơ động, các hỏa điểm của bộ binh, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua các bãi mìn, các chướng ngại vật (hàng rào thép gai), đấu lại các loại pháo, súng cối và phương tiện bọc thép của đối phương.

Một loại pháo tự hành khác được sử dụng chính là khẩu Abbot 105mm do Anh sản xuất.

Pháo tự hành Abbot sử dụng pháo L13A1 105mm với 40 viên dự trữ bên trong xe, pháo có tốc độ bắn 6 phát/phút.

Trọng lượng nhẹ, hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, lựu pháo M777 của Mỹ được coi là loại siêu pháo mạnh nhất thế giới hiện nay, vượt xa các đối thủ cùng loại của Nga và Trung Quốc. Hiện Ấn Độ vừa chính thức biên chế siêu vũ khí này.

Ấn Độ đã đặt mua 145 khẩu lựu pháo M777 và chúng được bàn giao trong giai đoạn từ 2017 cho đến năm 2020.

Ưu điểm của loại pháo này là trọng lượng nhẹ, hoạt động bền bỉ, rất chính xác. Loại pháo này có thể dễ dàng vận chuyển bằng trực thăng để cơ động trên chiến trường.

Với nhiều loại vũ khí đỉnh cao như vậy, pháo binh Ấn Độ được coi là cuồng phong lửa tại khu vực Nam Á.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phao-binh-an-do-suc-manh-cuong-phong-lua-dang-khai-hoa-du-doi/800994.antd