Phan Văn Đức tiếp tục góp công giúp U21 Việt Nam thắng đậm

Sau khi chọc thủng lưới U21 Myanmar ở trận đấu trước, tiền đạo Phan Văn Đức tiếp tục có một trận đấu tốt trước các cầu thủ đàn em U19 Việt Nam bằng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả.Trung Kiên

x2013; Sau khi chọc thủng lưới U21 Myanmar ở trận đấu trước, tiền đạo Phan Văn Đức tiếp tục có một trận đấu tốt trước các cầu thủ đàn em U19 Việt Nam bằng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U21 Việt Nam Tuyển Chọn: Roman Sươ (GK), Văn Sơn 2, Tấn Tài 4, A San 5, Việt Hưng 7, Ngọc Sơn 9, Anh Tài 16, Thanh Sơn 19, Văn Đức 20, Đức Chiến 21, Văn Hào 23.

U19 Việt Nam: Y E Le Đi Ne (GK), Bá Sang 3, Thiên Đức 4, Văn Tới 6, Văn Xuân 8, Khắc Nghiêm 9, Nam Cung 12, Hồng Sơn 15, Quang Nho 17, Bảo Toàn 18, Tiến Anh 19.

Ngay ở phút thứ 3, từ một tình huống lộn xộn sau pha đá phạt góc trước khung thành U19 Việt Nam, Ngọc Sơn dứt điểm gọn gàng mở tỉ số cho U21 Việt Nam.

Đẳng cấp chênh lệch khiến U19 Việt Nam chỉ có thể chống đỡ được đến phút 40. Pha chuyền vào trong chuẩn xác của Văn Đức giúp Triệu Việt Hưng dễ dàng nâng tỉ số bằng pha dứt điểm hiểm hóc. Hiệp 1 khép lại với 2 bàn thua chóng vánh dành cho U19 Việt Nam.

U21 Việt Nam cống hiến một trận đấu mãn nhãn. Ảnh: Văn Nhân

U21 Việt Nam cống hiến một trận đấu mãn nhãn. Ảnh: Văn Nhân

Bước sang hiệp 2, dù chơi khá nỗ lực nhưng U19 Việt Nam vẫn thi đấu khá bế tắc và rời rạc trước các đàn anh U21 Việt Nam.

Phút 61, Thanh Bình có pha dứt điểm thành bàn vào lưới trống của U19 Việt Nam để giúp U21 nâng tỉ số lên 3-0. Người kiến tạo cho Thanh Bình không ai khác ngoài Phan Văn Đức, cầu thủ thi đấu rất năng nổ bên hành lang cánh trái.

Ít giây sau khi để các đàn anh nâng tỉ số lên 3-0, U19 Việt Nam đã rút ngắn cách biệt với pha tăng tốc và dứt điểm thành công của cầu thủ vào thay người Việt Cường. Đến phút 62, Thanh Bình tiếp tục có pha đánh đầu nâng tỉ số lên 4-1 cho U21 Việt Nam.

Những phút cuối, tiền đạo U19 Việt Nam có khá nhiều cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng không một lần thành công. U21 Việt Nam đã giành thắng lợi 4-1, qua đó mở toang cánh cửa vào chơi trận chung kết của giải. Còn U19 Việt Nam nếu muốn đá trận tranh hạng 3-4 buộc phải thắng U21 Thái Lan ở trận đấu vào ngày 20/12 tới đây.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201712/phan-van-duc-tiep-tuc-gop-cong-giup-u21-viet-nam-thang-dam-2872214/