Phan Văn Đức lạc quan trước trận gặp SHB Đà Nẵng

Chiều nay (13/9), Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng có buổi tập cuối trước khi chạm trán nhau vào ngày mai trên sân Vinh tại vòng 22 V.League 2018. Trận đấu này, Phan Văn Đức không thể ra sân vì chưa kịp bình phục chấn thương nhưng anh và các đồng đội vẫn tỏ ra đầy lạc quan.

Tiền vệ Phan Văn Đức cùng với Nguyễn Viết Nguyên, Nguyễn Phú Nguyên là những cầu thủ đang gặp chấn thương và phải tập riêng. Ảnh: Trung Kiên

Nghỉ thi đấu đã gần 10 ngày nhưng Phan Văn Đức vẫn đầy lạc quan và vui vẻ. Ảnh: Trung Kiên

Không được tập chung với các đồng đội, Phan Văn Đức chơi bóng một mình. Ảnh: Trung Kiên

Đá thay vị trí của Văn Đức nhiều khả năng sẽ là tiền vệ Cao Xuân Thắng. Ảnh: Đức Anh

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh không thể tập luyện nhưng vẫn ra sân cùng các đồng đội trên chiếc xe máy từng mua trả góp. Ảnh: Đức Anh

Thủ môn Nguyên Mạnh bên cạnh việc tập hồi phục, anh chịu khó tập luyện cho Phan Đình Vũ Hải - người đã chơi rất tốt trong trận gặp Hà Nội tại Hàng Đẫy. Ảnh: Đức Anh

Thủ môn Lê Văn Hùng, thủ môn số 2 của SLNA trong một pha bay người truy cản. Ảnh: Trung Kiên

Thủ môn trẻ Trần Văn Tiến cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Ảnh: Đức Anh

Tiền đạo Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng thu hút sự chú ý của các CĐV xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu ngày mai, SHB Đà Nẵng không có được sự phục vụ của thủ môn Lê Văn Hưng và cầu thủ Bùi Tiến Dụng vì án kỷ luật và chấn thương. Ảnh: Trung Kiên

Đức Anh - Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/phan-van-duc-lac-quan-truoc-tran-gap-shb-da-nang-214661.html