HLV Chung Hae Seong thừa nhận 'tử huyệt' khiến TPHCM liên tiếp thủng lưới

HLV người Hàn Quốc thừa nhận 'tử huyệt' khiến TPHCM phải nhận hàng loạt bàn thua trong giai đoạn 1 V-League 2020.

HLV Chung Hae Seong ngậm ngùi chứng kiến TPHCM thua 2-5 trước đội bóng cũ HAGL ở vòng 13 V-League 2020. (Ảnh: Minh Hoàng)

HLV Chung Hae Seong ngậm ngùi chứng kiến TPHCM thua 2-5 trước đội bóng cũ HAGL ở vòng 13 V-League 2020. (Ảnh: Minh Hoàng)

Trong số 8 cái tên góp mặt ở nhóm A sau khi V-League 2020 kết thúc giai đoạn 1, TPHCM là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất.

17 bàn thua phải nhận khiến 23 bàn thắng của TPHCM trở nên lu mờ. Vị trí thứ 5 trên BXH của thầy trò HLV Chung Hae Seong không tương xứng với kỳ vọng trước mùa giải.

So với các đối thủ ở nhóm A, đội chủ sân Thống Nhất chỉ có được 2 chiến thắng trước Viettel và Than Quảng Ninh trong khi đã thua 5 trận trước Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Bình Dương, HAGL và Hà Tĩnh.

HLV Chung Hae Seong thừa nhận điểm yếu của đội nhà: “TPHCM đã để thủng lưới rất nhiều trong giai đoạn 1 của V-League 2020. Xem lại các tình huống dẫn tới bàn thua, tôi nhận thấy nguyên nhân là do cự ly đội hình không tốt.

Trước các tình huống để thủng lưới, đội hình chúng tôi đã dâng cao nhằm tấn công, nhưng rồi mất bóng, bị đối phương phản công và dẫn tới bàn thua. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2 của mùa giải, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ nỗ lực nhiều hơn ở chặng đường phía trước”.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, mỗi trận đấu của TPHCM trong giai đoạn 2 đều giống như một trận chung kết. Tính cả trận derby với Sài Gòn FC, thầy trò HLV Chung Hae Seong sẽ có 4 trận trên sân Thống Nhất và 3 trận phải làm khách.

“Mỗi trận đấu ở giai đoạn 2 đều giống như một trận chung kết. Bởi lẽ khoảng cách trong top 8 không có quá nhiều khác biệt. Các đội bóng đều có sự chuẩn bị tốt. Thời điểm này thật khó dự đoán đội bóng nào sẽ giành ngôi vô địch.” – HLV Chung Hae Seong cho hay./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-chung-hae-seong-thua-nhan-tu-huyet-khien-tphcm-lien-tiep-thung-luoi-784120.vov