Mỹ ứng phó với Triều Tiên bằng cả gây sức ép lẫn biện pháp ngoại giao

Hôm nay (18/3), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau cuộc Đối thoại 2+2 với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, cả phương án gây sức ép lẫn ngoại giao đều được đặt lên bàn trong việc ứng phó với Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các quan chức Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ hoàn tất đánh giá chính sách về Triều Tiên trong vài tuần tới sau khi tham vấn chặt chẽ với các đồng minh.

Ông Blinken. Ảnh: Nytimes.

Ông Blinken. Ảnh: Nytimes.

Ông Blinken nói: “Chúng tôi đã trao đổi mục tiêu rất rõ ràng trong chính sách ứng phó với Triều Tiên. Theo đó, chúng tôi cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, giảm mối đe dọa lớn hơn mà Triều Tiên có thể gây ra cho nước Mỹ và các đồng minh. Đồng thời, chúng tôi cũng hướng đến việc cải thiện cuộc sống của tất cả người dân trên bán đảo Triều Tiên, kể cả người dân ở miền Bắc”.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi một nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên bác bỏ đàm phán cho tới khi Mỹ thay đổi chính sách.

Trong 1 tuyên bố công khai đầu tiên về vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui gọi những nỗ lực mới đây của chính quyền Tổng thống Biden nhằm tiếp xúc với Bình Nhưỡng là “trò lừa gạt rẻ tiền”.

Uriminzokkiri - trang tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên đã công bố một áp phích quảng cáo mô tả một chiếc búa cầm tay đập tan sự liên minh giữa Hàn-Mỹ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cùng quan tâm đến tuyên bố của Thứ trưởng Hàn Quốc Choe Son Hui đưa ra sau tuyên bố của Phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong hôm 16-3. Chúng tôi coi đó là tín hiệu Triều Tiên đang theo dõi sát cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Hàn trong lúc Mỹ đang đánh giá chính sách ứng phó với Triều Tiên”.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 3 bên với Nhật Bản, cam kết “tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi và hướng tới tương lai vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực”. /.

Trần Nga/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-ung-pho-voi-trieu-tien-bang-ca-gay-suc-ep-lan-bien-phap-ngoai-giao-844149.vov