Phản ứng trừng phạt từ Washington: Đức ngắn gọn, Nga viện cớ bất ngờ

Sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật trừng phạt áp dụng cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, cả Nga và Đức đều đã có phản ứng.

(ảnh minh họa: sputnik)

(ảnh minh họa: sputnik)

Bình luận về lệnh trừng phạt mới của Mỹ lên các đường ống Nord Stream 2 và Turkish Stream, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, nước Mỹ với khoản nợ mang tính lịch sử chưa từng có trong tiền lệ, lại đang cấm các quốc gia khác phát triển nền kinh tế của mình.

"Một đất nước với một khoản nợ quốc gia trị giá 22 nghìn tỷ USD lại cấm các quốc gia đáng tin cậy được phát triển một lĩnh vực thực sự trong nền kinh tế của họ. Ý thức hệ về cuộc sống của người Mỹ không thể chịu đựng được cạnh tranh toàn cầu, và điều này thường được Bộ Tài chính Mỹ xác nhận bằng cách đưa ra một 'giấy phép bắt bớ kinh tế'", bà Zakharova viết trên Facebook.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Moscow sẽ tiếp tục tất cả các dự án kinh tế của mình bất chấp bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Vào cuối hôm thứ sáu (20/12), Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, các lệnh trừng phạt áp dụng lên đường ống Nord Stream 2 và Turkish Stream có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời Mỹ yêu cầu các công ty xây dựng ngừng công việc của mình.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã ký thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) – cũng chính là gói ngân sách quốc phòng cho năm sau, trong đó bao gồm các lệnh trừng phạt đối với đường ống Nord Stream 2, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria...

Đạo luật kêu gọi áp dụng trừng phạt lên các đường ống Nord Stream 2 và Turkish Stream, cũng như cấm hợp tác quân sự tới quân sự với Nga. Nó còn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì đã mua hệ thống phòng thủ S-400 từ Nga và cấm bán các máy bay F-35 cho Ankara.

Hôm thứ bảy (21/12), trong một bài phỏng vấn với đài ARD, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cũng đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nhà thầu đang xây dựng đường ống Nord Stream 2.

"Những lệnh trừng phạt như vậy là một sự can thiệp hiển nhiên vào công việc nội bộ của Đức và châu Âu cũng như chủ quyền của họ. Chúng tôi kiên quyết từ chối chúng", ông Scholz nhấn mạnh.

Nord Stream 2 là một dự án hợp tác giữa tập đoàn nhà nước Nga Gazprom và 5 công ty châu Âu gồm Engie của Pháp, OMV của Áo, Roayl Dutch Shell của Anh và Hà Lan cùng Uniper và Wintershall của Đức. Khi hoàn thành, đường ống dự kiến sẽ vận chuyển tới 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga sang Đức.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phan-ung-trung-phat-tu-washington-duc-ngan-gon-nga-vien-co-bat-ngo-20191222100338234.htm