Phản ứng 'cực gắt' của Tổng thống Trump trước cuốn hồi kỳ chưa phát hành của cựu cố vấn an ninh Bolton

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton là một 'kẻ phản bội' và không muốn cuốn hồi ký của ông Bolton được phát hành trước bầu cử Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và cựu cố vấn John Bolton (phải) (ảnh: Washington Post)

Tổng thống Donald Trump và cựu cố vấn John Bolton (phải) (ảnh: Washington Post)

Từng là một cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông John Bolton là cố vấn ninh quốc gia thứ ba dưới thời Tổng thống Trump cho tới khi bị sa thải vào tháng 9/2018.

Trong cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Trump do phe Dân chủ Hạ viện Mỹ khởi xướng, ông Bolton đã từ chối ra điều trần. Tới khi Thượng viện Mỹ mở phiên tòa luận tội, cựu cố vấn lại ngỏ ý muốn cung cấp lời khai, tuy nhiên, Thượng viện do phe Cộng hòa chiếm đa số đã bỏ phiếu quyết định không triệu tập thêm nhân chứng, mở đường cho việc công bố miễn tội cho Tổng thống Trump.

Theo dự kiến, cuốn sách của ông Bolton mang tiêu đề "The Room Where It Happened" (Căn phòng nơi chuyện đã xảy ra) sẽ ra mắt vào tháng 3 nhưng giờ đây kế hoạch đang bị trì hoãn. Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ cho hay, họ sẽ "nhanh chóng" quyết định xem cuốn sách có thể được xuất bản hay không.

Hôm thứ sáu (21/2), tờ Washington Post dẫn hai nguồn tin giấu tên tiết lộ, ông Trump nói với các luật sư của mình rằng, không nên để cuốn sách phát hành trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11.

"Chúng ta sẽ cố gắng và cấm cuốn sách xuất bản", ông Trump nói. "Sau khi tôi rời vị trí, ông ấy có thể làm vậy. Nhưng không phải là trong Nhà Trắng".

"Tôi đã cho ông ta công việc. Và sau đó ông ta lại tấn công tôi", tổng thống Mỹ than phiền. "Ông ta chỉ bịa ra mọi chuyện".

Theo Washington Post, ông Trump thậm chí còn gọi cựu cố vấn là "kẻ phản bội".

Đầu tuần trước, ông Bolton đã bắt đầu công khai đề cập tới cuốn sách của mình. Phát biểu tại Đại học Duke ở Durham, North Carolina, ông nói "không muốn tử vì đạo" nhưng biết bản thân đang đối mặt với điều gì.

Ông nói, những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm ngăn chặn ông "cố gắng viết lại lịch sử" chính là "kiểm duyệt", nhưng không làm rõ ông đã viết những gì trong cuốn sách.

Ở một động thái khác, cũng trong ngày 21/2, nhà xuất bản Houghton Mifflin Harcourt thông báo họ đã có được quyền xuất bản cuốn hồi ký của nữ đại sứ Mỹ tại Ukraine bị chính Tổng thống Trump cách chức, bà Marie Yovanovitch.

Bà Yovanovitch cũng là một nhân vật quan trọng trong quá trình điều tra luận tội của Hạ viện và từng tham gia điều trần.

Hãng tin AP đăng tải, hợp đồng sách của bà Yovanovitch trị giá lên tới "bảy con số", tuy nhiên, cuốn sách sẽ không được xuất bản trong năm bầu cử 2019.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phan-ung-cuc-gat-cua-tong-thong-trump-truoc-cuon-hoi-ky-chua-phat-hanh-cua-cuu-co-van-an-ninh-bolton-20200223010946734.htm