Phản ứng 'cực gắt' của Knet trước tin BTS bị loại khỏi đề cử giải thưởng 'Grammy 2020'

Cư dân mạng Hàn Quốc có nhiều phản ứng trái chiều trước thông tin BTS không có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Grammy 2020.

Vào ngày 20/11 vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ (NARAS) đã tiết lộ các đề cử cho 84 hạng mục trong Giải thưởng Grammy lần thứ 62. Theo đó, nhóm nhạc nam BTS đã không được đưa vào danh sách đề cử của các ứng cử viên cho giải thưởng Tân binh của năm.

Sau khi BTS bị loại khỏi đề cử giải Grammy 2020, đã có nhiều ý kiến được đưa ra. Mộ sốt gười hâm mộ (ARMY) đã thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của họ dành cho nhóm. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng việc lựa chọn đề cử phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ xét về độ nổi tiếng. Theo dự kiến, buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 26/01/2020. Hiện tại, chương trình vẫn chưa công bố sự tham dự của BTS.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ Joongang Ilbo qua Nate với bài báo: “Bức tường Grammy có cao quá không….BTS loại khỏi đề cử Grammy”.

1. [+795, -66] Tôi nghĩ ngay cả khi chương trình đề cập đến họ cũng đã thật tuyệt vời rồi, tôi ủng hộ các cậu!!!!

2. [+742, -82] Cuối bài báo có đề cập đến việc Grammy đánh giá nhiều hơn về khả năng nghệ thuật và âm nhạc hơn là sự nổi tiếng. Bạn phải thừa nhận rằng các tiêu chuẩn của họ khác với các lễ trao giải của Hàn Quốc.

3. [+583, -67] Vẫn còn năm sau mà ~ Mình nghĩ thật tuyệt vời khi BTS được nhắc đến ~

4. [+52, -17] Chuyện BTS vẫn còn được đề cập tới trong tin tức về việc không được đề cử giải Grammy chứng tỏ rằng họ đã rất tuyệt vời rồi. Thật đáng ngạc nhiên khi chúng ta đạt đến một cột mốc mơ ước như thế này, và có thể đạt được.

5. [+51, -9] Nó làm tôi nhớ về một cuộc phỏng vấn của Bong Joon Ho (đạo diễn phim 'Ký sinh trùng'). Khi một phóng viên hỏi ông ấy tại sao phim Hàn Quốc không được đề cử giải Oscar mặc dù có ảnh hưởng lớn trong 20 năm qua, ông ấy đã nói: “Thật kỳ lạ nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Giải Oscar không phải là một liên hoan phim quốc tế sao? Đây là lễ trao giải trong khu vực”.

5. [+51, -9] Nó làm tôi nhớ về một cuộc phỏng vấn của Bong Joon Ho (đạo diễn phim 'Ký sinh trùng'). Khi một phóng viên hỏi ông ấy tại sao phim Hàn Quốc không được đề cử giải Oscar mặc dù có ảnh hưởng lớn trong 20 năm qua, ông ấy đã nói: “Thật kỳ lạ nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Giải Oscar không phải là một liên hoan phim quốc tế sao? Đây là lễ trao giải trong khu vực”.

6. [+47, -11] Grammy khá giống như họ coi đây là một buổi lễ trao giải mà bỏ qua Beyonce trong những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của cô ấy

7. [+37, -25] Có lẽ vì Grammy không phải là nơi bạn có thể giành được một danh hiệu chỉ bằng lao động của người hâm mộ

8. [+31, -16] Không phải là vấn đề lớn, dù sao cũng rất tốt khi được nhắc đến

9. [+24, -9] Nhưng BTS có doanh số album số 1 trên thế giới và mọi người ở vị trí #2, #3, và #4 dưới nhóm đều có mặt trong các đề cử ngoài trừ BTS ;- Nó không chỉ nói về doanh số album. Đây là cùng một buổi lễ trao giải đã giúp Justin Bieber nhận giải thưởng tân binh

10. [+22, -1] Tôi không nghĩ những câu trả lời hay nhất biết những gì họ đang nói. Hãy tìm kiếm lý do tại sao rất nhiều nghệ sĩ da đen nổi tiếng đang tẩy chay Grammy. Ngay cả các nhà báo, phương tiện truyền thông phương Tây cũng nói rằng BTS không được đề cử là vì phân biệt chủng tộc và chỉ trích Grammy vì các đề cử album chỉ tập trung vào tiếng Anh của họ.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/phan-ung-cua-knet-truoc-tin-bts-bi-loai-khoi-de-cu-giai-grammy-2020-6480838.html