Phản ứng của Việt Nam về kết quả hội đàm thượng đỉnh liên Triều

Ngày 20/9, Bộ Ngoại giao cho biết quan điểm của Việt Nam về kết quả Hội đàm Thượng đỉnh liên Triều.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng “Việt Nam hoan nghênh kết quả Hội đàm Thượng đỉnh liên Triều ngày 19/9/2018 và việc hai bên ký tuyên bố chung Bình Nhưỡng; ủng hộ các bên liên quan duy trì đối thoại, tiếp xúc cấp cao, có hành động mang tính xây dựng, thiết thực nhằm thực hiện phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên; thúc đẩy đối thoại, hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.”

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từ 18-20/9, lãnh đạo Hàn-Triều đã ra tuyên bố chung bao gồm rất nhiều điều khoản quan trọng, mở ra tương lai mới cho hai miền Triều Tiên.

Trong thông báo, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố: Hai bên đã nhất trí về phương hướng phi hạt nhân hóa. Hàn-Triều sẽ thực hiện kế hoạch kết nối đường sắt, tổ chức đoàn tụ gia đình và hợp tác về chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, Bình Nhưỡng nhất trí đóng cửa vĩnh viễn khu thử nghiệm tên lửa Tongchang-ri và cơ sở phóng tên lửa trước sự hiện diện của chuyên gia đến từ các nước liên quan.

Hai nước cũng ký một thỏa thuận về quân sự trong đó nhất trí rút quân khỏi khu vực phi quân sự và giải trừ quân bị tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Hàn-Triều cũng đồng ý giảm các cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn gần đường ranh giới.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phan-ung-cua-viet-nam-ve-ket-qua-hoi-dam-thuong-dinh-lien-trieu-d272644.html