Phản ứng của TT Trump sau khi cựu trợ lý bị FBI 'sờ gáy'

Sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller công bố cáo trạng với các cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã tỏ ra không thoải mái.

Những diễn biến xung quanh quá trình điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller với khả năng Nga can thiệp bầu cử Mỹ vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ngày hôm qua 30/10, hai cựu trợ lý của Tổng thống Donald Trump là ông Paul Manafort và Rick Gates đã có mặt tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Hai người này phải đối mặt với 12 cáo buộc, trong đó gồm âm mưu chống lại Mỹ, rửa tiền và thông tin sai sự thật.

Hai nhân vật này được cho là sở hữu hàng triệu USD do làm việc cho cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và đảng của ông này, những người có quan điểm ủng hộ Nga.

Tờ CNN dẫn lời mô tả của một quan chức đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã “sục sôi” khi theo dõi những diễn biến vụ việc trên một màn hình lớn tại phòng làm việc riêng.

Ngoài ra, một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump là George Papadopoulos cũng thừa nhận là nói dối FBI về việc có liên hệ với một giáo sư có dính líu tới Nga. Vị giáo sư này từng cấp thông tin bất lợi về bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong kỳ bầu cử năm ngoái.

Dù vậy, Nhà Trắng của ông Trump vẫn tiếp tục phủ nhận những diễn biến nêu trên, phủ nhận cáo trạng nhằm vào các cựu trợ lý và khẳng định không hề có sự liên quan giữa họ và nước Nga.

“Xin lỗi, đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, khi Paul Manafort vẫn chưa làm việc cho chiến dịch Trump. Nhưng tại sao bà Hillary gian trá cùng những thành viên phe Dân chủ lại không bị chú ý vậy”, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Dù đang gặp phải nhiều yếu tố bất lợi trong cuộc điều tra này nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng vừa đưa ra tuyên bố rằng ông Trump sẽ không sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller hoặc cố ý can thiệp tới quá trình làm việc của nhóm ông này.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phan-ung-cua-tt-trump-sau-khi-cuu-tro-ly-bi-fbi-so-gay-a344647.html