Phản ứng của phía An Nguy khi nhà sản xuất dọa kiện trong chuyện yêu Kiều Minh Tuấn

Phía quản lý của An Nguy đã có những chia sẻ liên quan đến việc nhà sản xuất phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' sẽ đâm đơn kiện, do Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai chuyện tình yêu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu phim.

Mới đây, bà Phan Thị Kim Dung (nghệ danh Dung Bình Dương) - nhà sản xuất phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" đã lên tiếng rằng, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai có tình cảm với nhau khiến bộ phim bị lỗ nặng nề khi công chúng lên tiếng chỉ trích cũng như kêu gọi tẩy chay bộ phim mà cặp đôi này đóng chung.

Nhà sản xuất phim cho biết, doanh thu của phim chỉ đạt 10 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra mắt, trong khi chi phí bỏ ra đầu tư cho phim là 25 tỷ đồng.

Bà Dung Bình Dương - nhà sản xuất bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”

Chia sẻ với báo chí, bà Dung cho biết cảm thấy rất sốc khi Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai có tình cảm: "Sau khi đọc những bài báo viết về Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Cát Phượng rồi đến những bài viết đòi tẩy chay phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con", tôi lại sốc thêm lần nữa.

Tôi là nhà sản xuất không chuyên nghiệp, đến với phim ảnh bằng đam mê, tình yêu cho phim Việt. Tôi khẳng định bản thân chỉ mong phim huề vốn là vui, có thể làm thêm các phim về sau. Vì vậy, tôi và đạo diễn không hà cớ gì dùng chuyện tình cảm của diễn viên để PR hay cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý.

Thời điểm scandal xảy ra, tôi rất sợ và không biết mình sẽ giải quyết sóng gió này ra sao. Song khi bình tâm lại, tôi vẫn tin các khán giả sẽ hiểu chuyện và tiếp tục ủng hộ bộ phim".

Dù thời gian chiếu vẫn còn khoảng 1 tuần nhưng nhà sản xuất nhận định nguy cơ lỗ khá nặng, và không lường trước được hệ lụy scandal của Kiều Minh Tuấn - An Nguy lại khủng khiếp như vậy.

Trả lời trên Zing, bà Dung cũng cho biết, chính scandal của Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã làm ảnh hưởng đến tình cảm của khán giả dành cho phim nên phim bị quay lưng. Sau khi phim chiếu xong, nhà sản xuất có thể khởi kiện cả hai: "Với tình hình doanh thu như hiện nay thì phim chắc lỗ. Sau khi phim chiếu xong, có thể tôi sẽ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Vì chuyện của họ mà nhà sản xuất bị mang tiếng là dùng scandal để PR, doanh thu bị ảnh hưởng. Nội dung trong hợp đồng với diễn viên là không làm gì ảnh hưởng đến bộ phim".

Trước khi bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” khởi chiếu, An Nguy và Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ khi thừa nhận có tình cảm trong quá trình hợp tác chung. An Nguy đã bật khóc và thừa nhận cô từng cố trốn tránh để không đối diện với Kiều Minh Tuấn. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lại cho biết anh mới là người có lỗi. Theo Kiều Minh Tuấn, lỗi của anh là đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và bạn diễn không thể nào thoát ra được.

Trước thông tin trên, quản lý của An Nguy cho biết đã đọc thông tin về phát biểu của nhà sản xuất Dung Bình Dương: "Cô ấy mới phát biểu thế, còn khi nào kiện thì chúng tôi mới tính tiếp. Bây giờ phía An Nguy không trả lời bất cứ thông tin gì liên quan đến phim hay anh Kiều Minh Tuấn. Chúng tôi không muốn gây thêm bất cứ ảnh hưởng nào cho phim", người này nói.

"Khi nào kiện thì mới tính tiếp" - phát ngôn từ phía An Nguy, có vẻ cô vẫn rất bình tĩnh trước thông tin sẽ bị đâm đơn kiện

Sau khi Kiều Minh Tuấn - An Nguy công khai thừa nhận có tình cảm, nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích cũng như kêu gọi tẩy chay bộ phim mà cặp đôi này đóng chung. Tuy nhiên, một số người cho rằng, doanh thu của bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” không hoàn toàn vì scandal tình cảm mà do nội dung bộ phim không thực sự hấp dẫn.

Thùy Linh (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/phan-ung-cua-phia-an-nguy-khi-nha-san-xuat-doa-kien-trong-chuyen-yeu-kieu-minh-tuan-14665