Phản ứng của Phạm Quỳnh Anh khi bị chê hát Bolero dở, điệu đà

Lần đầu thử sức với dòng nhạc Bolero qua những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vấp phải những tranh cãi của khán giả.

Vốn là giọng ca gắn liền với những ca khúc nhẹ nhàng được giới trẻ yêu thích, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi lần đầu thử sức với dòng nhạc Bolero với những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương. Tuy nhiên, ngay khi dự án Lam Phương - The Gift qua phần thể hiện của Phạm Quỳnh Anh – Hoàng Nghiệp trình làng đã vấp phải những tranh cãi gay gắt từ các fan nhạc xưa. Thậm chí, nhiều ý kiến còn khuyên cô nên từ bỏ ý định lấn sân sang dòng nhạc này.

Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng về sản phẩm lần này của Phạm Quỳnh Anh. Họ cho rằng, nữ ca sĩ hát Biển tình không có gì đặc biệt, thậm chí quá điệu, không hợp với nhạc xưa.

“Mang kiểu hát nhạc teen Bụi bay vào mắt vào nhạc Lam Phương thì thua rồi. Phạm Quỳnh Anh nên từ bỏ, đừng bao giờ đụng tới mảng nhạc xưa nữa”, một khán giả cho hay.

Phạm Quỳnh Anh và Hoàng Nghiệp bên nhạc sĩ Lam Phương.

Phạm Quỳnh Anh và Hoàng Nghiệp bên nhạc sĩ Lam Phương.

Trước phản ứng trái chiều của khán giả, Phạm Quỳnh Anh cho biết: “Chỉ mới là tập đầu tiên, tôi mong khán giả theo dõi thêm những tập tiếp theo để có cái nhìn công tâm và khách quan nhất trước việc tôi hát nhạc của bác Lam Phương".

Bên cạnh đó, bà mẹ hai con cũng lên tiếng về việc bị cho là hát nhạc xưa quá dở, điệu đà. “Thời tiết ở California tháng 4 rất lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 12-13 độ. Trong khi đó, tôi chỉ mặc đầm mỏng, nên đứng ngoài trời rét run, vì vậy có những khung hình tôi co người lại vì lạnh chứ không phải điệu đà gì cả”, Phạm Quỳnh Anh cho hay.

Phạm Quỳnh Anh bị chê hát nhạc Lam Phương dở, điệu đà.

Trước khi ra mắt, chính Phạm Quỳnh Anh cũng thừa nhận, cô rất áp lực khi thể hiện những ca khúc bất hủ, từng được nhiều giọng ca thể hiện thành công. Tuy nhiên cô trân trọng vào mối duyên này, bởi không phải ai cũng có được sự tin tưởng của nhạc sĩ Lam Phương.

“Tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm bằng tất cả sự chân thành. Tôi tin độ trải nghiệm cuộc sống của mình đủ để khoác chiếc áo, làn hơi mới cho các ca khúc. Khi tôi hát cho bác nghe và mời bác góp ý, bác nói cứ hát đi, hát càng nhiều càng hay. Sự động viên của bác là động lực cho tôi hoàn thành dự án này", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh nhẹ nhàng đón nhận hết tất cả những góp ý của khán giả.

Lần đầu thử sức với dòng nhạc Bolero, Phạm Quỳnh Anh tỏ thái độ cầu thị, mong nhận được sự động viên và góp ý từ phía khán giả để cô thể hiện tốt các ca khúc. “Mọi người hãy nghe một cách bình thản và nói cho tôi biết Phạm Quỳnh Anh đã làm điều này thế nào nhé. Tôi sẽ đón nhận hết!”, Phạm Quỳnh Anh nói.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phan-ung-cua-pham-quynh-anh-khi-bi-che-hat-bolero-do-dieu-da-a383683.html