Phản ứng của K-net trước tin L (Infinite) đạo tâm thư rời công ty của Seohyun (SNSD)

Cư dân mạng xứ Kim Chi bàng hoàng và có những phản hồi trái chiều trước thông tin L (Infinite) đạo nhái bài viết của Seohyun.

Vào ngày 19/08 vừa qua, ca sĩ kiêm diễn viên L (Kim Myung Soo) đã gửi một bức thư viết tay đến người hâm mộ thông qua mạng xã hội Instagram. Trong đó, anh thông báo về hợp đồng hết hạn với công ty quản lý Woollim Entertainment và sẽ phát triển tự do trong tương lai.

L chia sẻ rằng hợp đồng với công ty đã kết thúc vào tuần trước. Sau nhiều đắn đo và quyết tâm, nam ngôi sao đã đưa ra một quyết định khó khăn. Qua nhiều năm làm việc vất vả, L quyết định tự mình bước tiếp trên con đường sự nghiệp. Anh ấy bắt đầu cảm thấy rằng mình cần một thử thách mới trong cuộc sống.

Kể từ đó, một số cư dân mạng đã dấy lên nghi ngờ đạo văn, nói rằng lối viết của L giống với các nghệ sĩ giải trí khác. Một trong những điều tương tự của bức tâm thư được cư dân mạng tuyên bố là đạo bài viết của Seohyun (SNSD) sau khi hết hạn hợp đồng với SM Entertainment.

Seohyun.

“Tôi tin rằng chúng tôi sẽ cổ vũ và hỗ trợ lẫn nhau ngay cả khi chúng tôi hoạt động dưới hình thức khác nhau. Tôi sẽ làm hết sức mình để thực hiện điều đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã truyền cảm hứng, vì đã tin tưởng tôi và cho tôi rất nhiều tình yêu thương tuyệt vời”.

“Tôi tin rằng chúng tôi sẽ cổ vũ và hỗ trợ lẫn nhau ngay cả khi chúng tôi hoạt động dưới hình thức khác nhau. Tôi sẽ làm hết sức mình để thực hiện điều đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã truyền cảm hứng, vì đã tin tưởng tôi và cho tôi rất nhiều tình yêu thương tuyệt vời”.

Ngoài ra, một số cư dân mạng còn nghi ngờ anh ấy đạo văn của những người nổi tiếng như Gaeun, Bang Yong Guk, Hoya và Park Ji Min.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ Star Today qua Nate:

1. [+534, -7] Lần đầu tiên tôi nghe nói về một bức tâm thư công khai bị cho là đạo nhái ㅎ

2. [+401, -18] Về cơ bản có nghĩa là L không có cảm xúc chân thật đối với người hâm mộ của mình, hãy tưởng tượng anh ấy lười biếng như thế nào đối với fan, để rồi đi ăn cắp ý tưởng cơ chứ ㅋㅋㅋ

3. [+352, -9] Anh ấy thực sự ngu ngốc phải không? Ngay cả bọn trẻ trâu cũng sẽ biết rằng anh sẽ bị bắt nếu anh sao chép như thế

4. [+39, -2] ㅋㅋㅋㅋ Trong tất cả những thứ để ăn cắp….nghiêm túc thì ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ điều này như một trò đùa

5. [+35, -6] Có lẽ L đã đi tìm hiểu trước khi tự viết để xem mình cần viết những gì…và sao chép xuống một vài dòng mà anh ấy nghĩ là hay

6. [+28, -0] Ít nhất L cũng nên diễn giải ra chứ… anh ta đã sao chép nó từng chữ

7. [+26, -9] Tôi cũng nghiên cứu các báo cáo trước đây trước khi tự viết, điều đó cũng dễ hiểu vì nó không phải là một bài nghiên cứu hay bất cứ điều gì khác

8. [+26, -13] Tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu được vì đây không phải là thứ mà L từng viết trước đây. Do đó, anh ấy muốn xem những người khác đã viết như thế nào mà thôi. Nó không giống như L cắn xé từ một bài nghiên cứu.

9. [+24, -3] Làm cho tuyên bố của bạn trở thành của tôi!

10. [+23, -1] Nhưng một lần nữa, nó không giống như anh ấy từng viết bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, tôi cá là vậy ㅋㅋㅋ

11. [+18, -0] Tâm thư đạo văn ㅋㅋ cái thứ nhảm nhí này là gì trời? Tôi đã thấy rất nhiều tin tức về người nổi tiếng trong suốt cuộc đời mình nhưng lại ăn cắp ý kiến của bản tuyên bố rời khỏi công ty? Và anh ấy đã sao chép thẳng từ Seohyun mà không hề thay đổi một lá thư nào. Thật tuyệt vời và khá ngu ngốc

12. [+14, -2] Có lẽ anh ấy biết rằng mình không giỏi viết lách nên đã tìm một số ý tưởng và sử dụng một vài dòng mà anh ấy thích ㅋㅋㅋㅋ

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/phan-ung-cua-k-net-truoc-tin-l-infinite-dao-tam-thu-cua-seohyun-5876298.html