Phản ứng của Iran trước thông tin bị Mỹ tấn công mạng, làm tê liệt hệ thống tên lửa

Mới đây, phía Iran đã bất ngờ lên tiếng, gián tiếp phủ nhận việc Mỹ tấn công mạng làm tê liệt hệ thống máy tính điều khiển tên lửa của nước này.

Mới đây, phía Iran đã bất ngờ lên tiếng, gián tiếp phủ nhận việc Mỹ tấn công mạng làm tê liệt hệ thống máy tính điều khiển tên lửa của nước này.

Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi. Ảnh: IHR

Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi. Ảnh: IHR

Theo RT, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi đã gián tiếp phủ nhận tính chính xác của thông tin mà báo chí Mỹ đăng tải về việc Washington tấn công mạng làm tê liệt hệ thống máy tính điều khiển tên lửa Tehran vào ngày 20/6.

Ông Azari-Jahromi không đề cập thẳng tới thông tin mà truyền thông Mỹ đưa, nhưng khẳng định Iran đã nhiều lần ngăn chặn thành công các cuộc tấn công mạng của Mỹ vào cơ sở hạ tầng của Tehran.

Bộ trưởng Iran còn tuyên bố, Tehran có kinh nghiệm dày dạn trong việc chặn các cuộc tấn công như thế này, khẳng định đã ngăn cản “33 triệu cuộc tấn công vào hệ thống tường lửa Iran chỉ trong năm ngoái”.

Ông Azari-Jahromi đặc biệt nhắc tới Stuxnet, một virus máy tính được cho là do Mỹ và Israel phát triển và đã tấn công vào mạng lưới cơ sở hạt nhân Iran từ năm 2009-2010.

“Họ đã rất cố gắng, nhưng chưa thực hiện thành công bất cứ vụ tấn công nào”, Bộ trưởng Azari-Jahromi khẳng định.

Trước đó, truyền thông Mỹ hôm 22/6 cho biết Washington đã phát động các cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống kiểm soát tên lửa của Iran và một mạng lưới gián điệp của Tehran sau khi tên lửa nước này bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ.

Báo Washington Post dẫn các nguồn thạo tin khẳng định đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ lệnh cho Bộ tư lệnh Không gian mạng của Mỹ tiến hành vụ tấn công trả đũa.

Cuộc tấn công được cho là đã làm tê liệt các máy tính được sử dụng để điều khiển các vụ phóng tên lửa của Iran và không hề gây ra bất kỳ thương vong nào.

Yahoo trích dẫn hai cựu quan chức tình báo cũng cho biết Mỹ đã nhắm vào một nhóm gián điệp chịu trách nhiệm theo dõi các tàu trong eo biển chiến lược Hormuz.

Vụ tấn công mạng vừa qua là vụ mới nhất trong các cuộc tấn công lẫn nhau trên không gian mạng giữa Mỹ và Iran.

Trong những tuần gần đây, tin tặc được cho là đang làm việc cho chính phủ Iran đã nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ, cũng như các lĩnh vực của nền kinh tế bao gồm tài chính, dầu khí, gửi ào ạt những thư điện tử với nội dung khiêu chiến, theo đại diện của các công ty an ninh mạng CrowdStrike và FireEye theo dõi hoạt động đó.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/phan-ung-cua-iran-truoc-thong-tin-bi-my-tan-cong-mang-lam-te-liet-he-thong-ten-lua-a281021.html