Phản ứng của Hàn Quốc về thông tin ông Kim Jong-un bí mật thăm Trung Quốc

'Nhà Xanh đang theo dõi rất chặt chẽ mọi việc ở Bắc Kinh, đồng thời để ngỏ mọi khả năng', Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên của Seoul.

Ông Kim Jong-un được cho là đang ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo quan chức này, việc cải thiện quan hệ song phương Triều Tiên và Trung Quốc là một dấu hiệu tích cực trước những hội nghị thượng đỉnh các bên dự kiến tổ chức.

Trước đó, Bloomberg dẫn ba nguồn tin không xác định cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có mặt tại Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền năm 2011. Thông tin chi tiết về chuyến thăm được cho là của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc, bao gồm mục đích và lộ trình chưa được công bố.

Truyền thông Nhật Bản trước đó cho hay, một quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng có khả năng đến Bắc Kinh bằng tàu hỏa.

Theo quan chức Nhà Xanh chia sẻ với Reuters, chính phủ Hàn Quốc nhận thức được "những động thái có liên quan" ở Triều Tiên, ví dụ như việc di chuyển bằng tàu hỏa, trong vài ngày qua. Tuy nhiên, ông không thể xác nhận thông tin ông Kim Jong-un hay quan chức cao cấp nào khác của Triều Tiên có đang thăm Trung Quốc không.

Chuyến thăm Trung Quốc chưa được xác nhận của ông Kim Jong-un diễn ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 cũng như cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 tới.

"Thực tế là các hội nghị thượng đỉnh đang sắp được tổ chức vượt quá sự mong đợi của chúng tôi. Hiện nay, tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang diễn ra rất nhanh và không thể không suy nghĩ về chúng với một chút thành kiến".

Bình luận về chuyến thăm được cho là của lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc, ông Yoo Ho-yeol - giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc, nói rằng: "Triều Tiên gần như muốn khẳng định mối quan hệ với Trung Quốc và tin rằng họ có một số ảnh hưởng để có thể đưa ra yêu cầu với Trung Quốc".

"Nếu đơn độc đối thoại với Mỹ, Triều Tiên có thể cảm thấy có bất lợi. Nhưng nếu có Trung Quốc là đồng minh, Bình Nhưỡng có thể cho rằng sẽ bảo vệ được lợi ích của mình trong suốt các hội nghị thượng đỉnh", ông Yoo Ho-yeol nói.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/phan-ung-cua-han-quoc-ve-thong-tin-ong-kim-jong-un-bi-mat-tham-trung-quoc-597946.ldo