Phản ứng của Hàn Quốc, Nhật Bản về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên

Theo nguồn tin của quân đội Hàn Quốc, sáng 16/8, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể chưa xác định về phía biển Nhật Bản.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tầm bay, độ cao tối đa và vận tốc của các vật thể bay cho thấy đây có thể là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Phản ứng trước vụ việc này, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ nước này sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết trong Tuyên bố Panmunjom và Tuyên bố chung ký kết năm 2018 với Bình Nhưỡng. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng cùng tham gia nỗ lực thiết lập một nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như tăng cường quan hệ liên Triều.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định hai vật thể Triều Tiên phóng vào sáng sớm 16/8 "không ảnh hưởng tới an ninh của Nhật Bản". Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh trong việc đảm bảo an toàn cho công dân nước này.

Theo Ban thời sự/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/phan-ung-cua-han-quoc-nhat-ban-ve-vu-phong-vat-the-bay-cua-trieu-tien/20190817015231890