Phản ứng của Đức Phúc khi bị chê không đủ tư cách làm giám khảo

Trong tập 3 The Debut, một thí sinh thẳng thắn nhận xét Đức Phúc 'chẳng có gì để chấm' khi đảm nhận vai trò giám khảo. Trước đó, anh vấp phải nhiều chê bai tương tự từ khán giả.

Mới đây, Đức Phúc lần đầu nhận lời làm giám khảo một cuộc thi âm nhạc tên The Debut. Khi điều này được công bố, nhiều người tỏ ra hoài nghi, cho rằng quán quân The Voice 2015 chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm để ngồi ghế nóng. Tuy nhiên, Đức Phúc khẳng định anh đủ kiến thức, khả năng chuyên môn để đưa ra những nhận xét, lời khuyên bổ ích cho các thí sinh, kể cả những người nhiều tuổi hơn mình.

Trong hậu trường, một thí sinh (trái) tỏ ra không phục Đức Phúc khi nói: "Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm còn có cái gì đó để chấm chứ Đức Phúc chẳng có gì để chấm cả".

Trong trailer tập 3 lên sóng tối 22/6, một thí sinh còn thẳng thừng nhận xét: “Hoàng Thùy Linh và Hương Tràm, họ còn có cái gì đó để chấm. Còn Đức Phúc chẳng có gì cả”.

Anh không hề hay biết đoạn trò chuyện được ghi nhận bởi hàng chục máy quay giấu kín (Hidden camera) mà nhà sản xuất bố trí nhằm thu được những tình tiết thực tế nhất trong khu vực phòng chờ.

Đức Phúc đã lường được việc bị... nói xấu.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ca sĩ Đức Phúc cho hay: "Trước khi tham dự chương trình, tôi đã lường được việc mình sẽ bị... nói xấu rồi. Sẽ có những thí sinh không phục tôi, tuy nhiên, tôi là giám khảo, nếu nói đúng mà họ không phục thì chỉ còn cách dừng cuộc chơi thôi chứ biết làm sao. Dù sao tôi cũng đã ngồi vào vị trí đó rồi, tôi nói gì là phải nghe. Đương nhiên, những điều tôi nói là đúng đắn và thuyết phục".

Quán quân The Voice 2015 tâm sự thêm, khi bước chân vào làng giải trí, anh nghĩ lĩnh vực này chỉ toàn màu hồng. Tuy nhiên sau thời gian nếm trải đủ mọi vui buồn, Đức Phúc thừa nhận nhiều lúc anh chán chản, muốn quay lưng lại với đam mê của mình. Tuy nhiên, vì nghề, anh sẽ cố gắng để đi theo đam mê của mình.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/phan-ung-cua-duc-phuc-khi-bi-che-khong-du-tu-cach-lam-giam-khao-a374757.html