Phản ứng của các huấn luyện viên về kết quả chia bảng World Cup 2018

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2018 tại Moscow (Nga) đã khép lại. Khó hay dễ đã có thể đoán định được thông qua nét vui hay buồn của chính các vị huấn luyện viên.

Bảng A
Nga, Uruguay, Ai Cập, Saudi Arabia

HLV tuyển Nga Stanislav Cherchesov: “Không thể nói là tôi vui hay không vui khi vào bảng đấu này. Bảng đấu nào thì cũng vậy thôi. Cảm xúc của tôi trước và sau bốc thăm chia bảng là như nhau.

Tôi mỉm cười là vì chúng tôi vào chung bảng với Uruguay. Họ chính là đội bóng mời chúng tôi thi đấu giao hữu nhưng bị chúng tôi từ chối, và giờ họ rượt đuổi chúng tôi”.

Phó thủ tướng Nga Vitaly Mutko thì nhận định: “Đây là một bảng đấu tốt cho Nga. Chúng tôi chưa biết nhiều về Saudi Arabia nhưng đó hẳn là một đội bóng có kỷ luật và quyết liệt”.

Nhật báo Cairo Al Ahram đăng tải: “Các Pharaoh cũng khó có thể hy vọng một bảng đấu tốt hơn”.

Bảng B
Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Iran, Morocco

HLV Bồ Đào Nha Fernando Santos: “Một bảng đấu quá kỳ lạ. Bồ Đào Nha được xếp hạt giống nhưng nếu các bạn nhìn vào bảng đấu này rõ ràng chúng tôi bị làm khó. Tây Ban Nha luôn là một đội bóng mạnh”.

HLV Tây Ban Nha Julen Lopetegui: ”Bồ Đào Nha là đội bóng mạnh, đương kim vô địch châu Âu và sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới. Morocco cũng có những cầu thủ thi đấu ở các giải đấu châu Âu và là đội bóng bất bại tại vòng loại. Iran thì không để lọt lưới một bàn nào ở vòng loại và lại có một HLV giàu kinh nghiệm”.

HLV Iran Carlos Queiroz: “Cá nhân mà nói, tôi hạnh phúc bởi được đối đầu với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, hai đội bóng đặc biệt với tôi. Với Iran, đây thực sự là bảng đấu khó khăn. Vì thế quan trọng hơn cả là thid đấu hết mình bằng niềm đam mê và rời World Cup bằng niềm tự hào”.

HLV tuyển Morocco Herve Renard: “Trận đầu gặp Iran cũng là trận đấu quyết định của chúng tôi. Cứ nhìn vào bảng đấu là thấy khó khăn nhưng không điều gì là không thể. Tôi tin vào đội bóng của mình và sẽ tiếp tục với động lực đó. Sẽ là những trận đấu thật tuyệt vời”.

Bảng C
Pháp, Peru, Đan Mạch, Australia

Hậu vệ Đan Mạch Peter Ankersen: “Pháp thực sự mạnh nhưng tôi đã từng xem trận đấu họ gặp Thụy Điển, vẫn có những vị trí có thể công phá. Với hai đội còn lại, Australia và Peru, tôi chưa rõ về lối chơi của họ lắm nhưng ngay lúc này tôi cũng hiểu họ thi đấu tốt mới vào được vòng chung kết”.

HLV tuyển Peru Ricardo Gareca: “Tôi thích nhóm đấu này, một nhóm đấu hấp dẫn với những đội bóng mạnh. Và với mọi đội bóng thi đấu tích cực thì đều phù hợp với lối chơi của chúng tôi”.

Ông Noel Le Graet, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp: “Chúng tôi chỉ cần thi đấu tốt và chẳng cần phải đánh giá đối thủ gì hết. Bạn không thể đến dự World Cup mà nghĩ có đối thủ dễ được, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng”.

Bảng D
Argentina, Croatia, Iceland, Nigeria

Cựu đội trưởng Argentina Diego Maradona: “Một bảng đấu không tồi. Argentina cần cải thiện lối chơi… không thể chơi tồi như trước đó”.

HLV Argentina Jorge Sampaoli: ”Điều duy nhất tôi có thể chia sẻ với các CĐV lúc này là chúng tôi sẽ khiến Argentina tự hào. Tôi có những cầu thủ tốt nhất trong lịch sử và đó luôn là điểm mạnh. Nigeria là đội khó dự đoán trước. Gặp Nigeria bạn chưa biết phải đối đầu với ai, đó là điều nguy hiểm. Các đối thủ của chúng tôi đều có nhiều đam mê và tính toán, World Cup mang đến cho họ cơ hội hiếm có”.

Đội trưởng tuyển Iceland Aron Gunnarsson: ”Một bảng đấu vô cùng khó và sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Argentina có một đội hình mạnh nhất… các cầu thủ Nigeria giống như những vận động viên hàng đầu về thể lực”.

HLV Croatia Zlatko Dalic: “Cũng không quá tồi khi rơi vào bảng đấu này. Nói một cách tiêu cực thì chúng tôi có thể bị loại ở vòng bảng, Argentina sẽ là đội bóng nhiều cơ hội nhất nhưng chúng tôi cũng sẽ không buông xuôi”.

Tiền đạo Nigeria Odion Ighalo: “Tôi vui vì không vào bảng với Brazil hay Đức. Với bảng đấu này, vẫn sẽ có cơ hội vượt qua vòng đấu bảng cho chúng tôi. Với các đối thủ mạnh, chúng tôi sẽ phải làm việc vất vả”.

Bảng E
Brazil, Thụy Sỹ, Costa Rica, Serbia

HLV Brazil Tite: “Không chỉ là đánh giá đối thủ trong bảng, điều tôi luôn ghi nhớ là tìm cách củng cố và làm phát triển đội bóng của chúng tôi. Đối thủ nào cũng đều là đối thủ lớn và bởi thế họ mới có mặt ở đây. Tôi sẽ làm mọi việc để đội bóng được cải thiện lối chơi. Tôi mới chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia được 16 trận, cũng chỉ bằng 3 tháng thi đấu tại câu lạc bộ mà thôi”.

HLV Thụy Sỹ Vladimir Petkovic: ”Không chỉ có Brazil, mọi đối thủ trong bảng đều khó chơi. Chúng tôi phải chuẩn bị cho cả trận đấu trước Costa Rica, họ là đối thủ có lối chơi khó. Serbia luôn có những cá nhân thi đấu tốt và thường chơi tốt ở vòng đấu bảng”.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Serbia Savo Milosevic: “Có những đối thủ lớn trong bảng là một điều rất đáng vui mừng và Brazil là một đội bóng lớn như thế. Với hai đối thủ còn lại Costa Rica và Thụy Sỹ, nếu có thể làm được đúng, nếu là mình ở phong độ tốt nhất, chúng tôi tự tin có thể vượt qua họ”.

Bảng F
Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc

HLV tuyển Đức Germany Joachim Loew: “Chúng tôi có những đối thủ thú vị. Vòng bảng sẽ là nền móng cho việc bảo vệ thành công danh hiệu. Đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Thủ môn tuyển Đức Manuel Neuer: “Mexico chơi lối bóng đá tấn công, chúng tôi có thể kiểm soát tốt Thụy Điển vì biết điều gì đã khiến Italy bị loại. Hàn Quốc cũng là một đội bóng mạnh”.

HLV Thụy Điển Jan Andersson: “Rõ ràng Đức là đội bóng mạnh nhất bảng đấu, họ thi đấu tốt và là một quốc gia giàu truyền thống. Tôi chưa biết rõ về Mexico và Hàn Quốc và sẽ cần phải nghiên cứu về đối thủ của mình từ bây giờ.

Bảng G
Bỉ, Anh, Tunisia, Panama

HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez: “Đây là bảng đấu thử thách. Tôi nghĩ đây là nhóm đấu khó khăn nhất”.

HLV tuyển Anh Gareth Southgate: “Tôi từng được vinh dự chơi trong đội bóng quốc gia tại World Cup. Giờ lại được dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự sự kiện lớn là điều vượt xa cả tưởng tượng. Tôi biết nhiều điều về tuyển Bỉ. Tôi nghĩ thi đấu với họ cũng giống như đang ở quê nhà bởi lẽ có quá nhiều cầu thủ của họ thi đấu tại giải đấu của chúng tôi. Họ có lẽ sở hữu đội hình tốt nhất tại bảng đấu”.

Bảng H
Ba Lan, Colombia, Senegal, Nhật Bản

Tiền đạo Ba Lan Robert Lewandowski chia sẻ trên trang Twitter: “Xin chào người anh em @jamesdrodriguez. Tôi vẫn nhớ những bàn thắng xuất sắc của cậu tại World Cup 2014. Hy vọng cậu cũng nhớ những bàn thắng của tôi tại Nga lần này”.

HLV Colombia Jose Pekerman: “Chúng tôi lo ngại khi xuất hiện những cái tên lớn trong bảng đấu. Tôi muốn ở một bảng đấu cân bằng hơn. Những gì chúng tôi giành được ở các kỳ World Cup trước đã không còn quan trọng, quá khứ đã trôi qua và đội bóng nào cũng phải xuất phát từ đầu… Điều vui nhất là Colombia đã góp mặt ở sự kiện lớn này”.

Cựu thủ môn tuyển Senegal Tony Sylva: “Chúng tôi ở vào bảng đấu khá ổn nhưng vẫn cần phải cẩn trọng… Không có gì là dễ dàng nhưng ở bảng đấu này chúng tôi có cơ hội và phải tận dụng tốt cơ hội của mình”.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/phan-ung-cua-cac-huan-luyen-vien-ve-ket-qua-chia-bang-world-cup-2018-20171202090743511.htm