Phản ứng của Belarus về việc LPR điều tra nhân vật đối lập Protasevich, liên quan vụ án ở chiến trường Donbass

Tổng thống Belarus nói sẽ không phản đối việc LPR điều tra Roman Protasevich, người bị Minsk bắt giữ hôm 23/5 sau khi yêu cầu máy bay của hãng Ryanair hạ cánh khẩn cấp.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (bên trái) trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi, Nga, hôm 28/5. (Nguồn: Sputnik)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (bên trái) trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi, Nga, hôm 28/5. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 1/6, đề cập kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi diễn ra hôm 28/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Minsk sẽ không phản đối việc đại diện cơ quan điều tra của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng đến thẩm vấn người sáng lập kênh Telegram đối lập "Nexta" Roman Protasevich để điều tra về tội ác của ông này ở Donbass.

Ông Lukashenko nói: "Có điều bất cập là: Donbass đã khởi tố vụ án hình sự chống lại những người này. Tôi đã nhắc Tổng thống Putin rằng vụ án hình sự đã được khởi tố và nếu có bất kỳ câu hỏi nào… xin vui lòng hỏi họ".

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Tổng công tố LPR đề nghị Belarus dẫn độ Protasevich để phục vụ công tác điều tra.

Cuối tháng 5/2021, Văn phòng Tổng công tố LPR đã khởi tố vụ án hình sự chống Protasevich do ông này tham gia các trận đánh ở Donbass trong thành phần tiểu đoàn tình nguyện Azov chiến đấu bên phía Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Văn phòng Tổng công tố LPR, Protasevich gia nhập tiểu đoàn Azov vào mùa Hè 2014 và thuộc phiên chế đơn vị này cho đến mùa Đông 2015.

Protasevich là Chỉ huy phó liên lạc của Đại đội xung kích số 2 và chịu trách nhiệm pháo kích các khu dân cư ở Donbass bằng pháo, pháo cao xạ và cả súng cối.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-ung-cua-belarus-ve-viec-lpr-dieu-tra-nhan-vat-doi-lap-protasevich-lien-quan-vu-an-o-chien-truong-donbass-147024.html