Phản ứng của báo Thái sau khi HLV Park Hang-seo tuyên bố VN là số 1 Đông Nam Á

Với những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, truyền thông Thái Lan thừa nhận, họ sẽ rất khó để ngăn cản đoàn quân của HLV Park Hang-seo vươn tới đỉnh cao ở SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay.

Gần 16 tháng dẫn dắt các cấp đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã cùng các học trò tạo nên thành tích mà ai cũng phải công nhận. Ở đấu trường khu vực, đội bóng của ông bất bại và danh hiệu cao nhất là vô địch AFF Cup vào cuối năm qua. Ở cấp châu Á, ông và các học trò vào tận VCK U.23 châu Á tại Thường Châu, bán kết ASIAD và mới đây là tứ kết Asian Cup 2019.

Nhìn vào những thành tích này, dù muốn dù không, các đội bóng trong khu vực cũng phải buộc thừa nhận đoàn quân sao vàng rất mạnh đồng thời luôn mang nó ra để so sánh. Trong đó, bóng đá Thái Lan - từng một thời thống trị khu vực Đông Nam Á cũng phải nhìn lại mình khi để thua cả hai trận kể từ khi HLV Park nắm giữ chức HLV trưởng.

Thậm chí, tờ Siam Sport của Thái mới đây còn cho rằng, nếu cứ tiếp tục thi đấu như hiện tại, HVC Sea Games 30 khó lòng thoát khỏi tầm tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong bài viết có tiêu đề: "Tiến từng bước vững chắc, Việt Nam sẽ có thể đoạt HCV SEA Games 2019”, tờ Siam Sport cho biết: "Mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam chắc chắn là tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 ở Philippines, thành tích mà Việt Nam chưa bao giờ có được trong quá khứ. Bản thân HLV Park Hang Seo quá hiểu ước mơ cháy bỏng đó của NHM Việt Nam và ông biết mình phải hiện thực hóa giấc mơ đó. Đến lúc này, Việt Nam không còn bị ám ảnh bởi Thái Lan nữa. Vì vậy họ chỉ cần chuẩn bị tốt thì chắc chắn sẽ giành HCV đầu tiên SEA Games đầu tiên trong lịch sử", tờ Siam Sport khẳng định.

Trong khi đó, trả lời trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Park Hang-seo tự tin cho biết bóng đá Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á và theo ông, nó sẽ kéo dài cho đến hai năm nữa.

"Cho dù người khác có đồng ý hay không thì chúng tôi vẫn đang là nhà vô địch của Đông Nam Á trong 2 năm tới. Ở vòng loại U.23 châu Á 2020, Việt Nam đánh bại cả 2 đối thủ lớn ở khu vực là Indonesia và Thái Lan. Chúng tôi càng có thể sự tự tin sau những chiến thắng đó. Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã chứng minh điều đó ở AFF Cup và rất tự hào về điều này. Rõ ràng, chúng tôi phải làm việc miệt mài hơn để bảo vệ danh hiệu này", ông nói.

HLV Park Hang-seo cho biết, gần 16 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam và thời gian này ông đã trải qua những giây phút nhiệm màu. Bóng đá Việt Nam đã mang tên tuổi của ông đi xa và mục tiêu của ông gần đây là hướng tới vòng loại World Cup 2022 và SEA Games trong phần còn lại của năm 2019.

"Tôi trải qua những hành trình đầy cảm xúc khi vào chung kết U.23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup và tứ kết Asian Cup 2019. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hướng về phía trước vì tương lai còn rất nhiều thử thách với tuyển Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi hiện nay phải chuẩn bị cho hai giải đấu rất quan trọng cùng một thời điểm đó là SEA Games và vòng loại World Cup 2022. Tôi sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của cả đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam. Nhiệm vụ rất nặng nề bởi với SEA Games, Việt Nam chưa từng giành HCV ở môn bóng đá nam và tôi hiểu khát khao của người Việt điều này lớn lao như thế nào".

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam đá vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10.9, 10 và 15.10, 14 và 19.11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020.

Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận tại sân Mỹ Đình. Trong khi đó, U.23 Việt Nam sẽ hành quân sang Philippines dự SEA Games 30 vào cuối tháng 11.

XVK (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/phan-ung-cua-bao-thai-sau-khi-hlv-park-hang-seo-tuyen-bo-vn-la-so-1-dong-nam-a-111113.html