Phản ứng bất ngờ của Triều Tiên trước việc Hàn Quốc không gửi điện mừng lãnh đạo tái đắc cử

Truyền thông Triều Tiên ngày 19/4 cho biết lãnh đạo một số nước đã gửi điện mừng nhân dịp Chủ tịch nước này Kim Jong-un tái đắc cử vào vị trí lãnh đạo, không đề cập đến Hàn Quốc.

Phiên họp của Quốc hội Triều Tiên.

Phiên họp của Quốc hội Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 19/4, truyền thông Triều Tiên cho biết, ông Kim Jong-un đã gửi thư cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã gửi điện mừng ông tái đắc cử vào vị trí Chủ tịch Ủy ban quốc vụ - cơ quan quyền lực cao nhất của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên cũng đưa tin, ông Tập là người đầu tiên gửi những lời chúc chân thành và ấm áp tới ông Kim.

Ngoài ra, truyền thông Triều Tiên cũng đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng ông Kim. Chủ tịch Triều Tiên cũng đã có điện cảm ơn các lãnh đạo các nước này.

Theo Yonhap, khi được hỏi liệu Hàn Quốc có gửi điện mừng như vậy, Người phát ngôn của Bộ thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 19/4 cho biết Chính phủ nước này đã không có hành động như vậy.

“Theo như tôi biết, không có hành động cụ thể nào như vậy đã diễn ra”, ông Lee cho biết tại một cuộc họp báo.

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên, khóa 14 tuần trước, ông Kim tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên. Tại cuộc họp này, Triều Tiên cũng đã có một số thay đổi nhân sự, trong đó có việc thay thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/phan-ung-bat-ngo-cua-trieu-tien-truoc-viec-han-quoc-khong-gui-dien-mung-lanh-dao-tai-dac-cu-448902.html