Phản ứng bất ngờ của hiệu trưởng trang phục diễu hành mẫu giáo Indonesia giống IS

Lễ diễu hành trong Ngày Quốc khánh tại Indonesia diễn ra gây tranh cãi với hình ảnh các những đứa trẻ mặc đồ đen cầm súng diễu giả hành trên phố.

Theo scmp, các hình ảnh diễu hành tại thị trấn Probolinggo có sự tham gia của 15 trẻ em mặc đồng phục màu đen và cầm súng được cắt từ bìa carton. Trang phục màu đen khiến mọi người liên tưởng đến đặc trừng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS.

Hình ảnh trang phục trong buổi diễu hành gây nhiều tranh cãi

Hiệu trưởng trường mẫu giáo TK Kartika, ông Hartatik đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi vì hình ảnh dễ tạo nên sự hiểu nhầm.

“Chúng tôi thực sự hối tiếc về quyết định trang phục. Tuy nhiên, đây chỉ là đạo cụ có sẵn. Chúng tôi thành thật xin lỗi”, hiệu trưởng mẫu giáo TK Kartika cho biết.

Theo hiệu trưởng Hartatik, thông điệp trang phục trong cuộc diễu hành này nhằm dạy cho học sinh về đức tin và sự trung thành của nhà tiên tri Muhammad (người sáng lập đạo Hồi)

Khi được hỏi lý do tại sao trường mẫu giáo Kartika lại chọn trang phục như vậy, hiệu trưởng trường cho biết họ muốn tiết kiệm tiền cho phụ huynh về trang phục lựa chọn diễu hành.

Tuy nhiên, hiệu trường trường lại không đưa ra giải thích tại sao các trang phục màu đen này chưa được sử dụng trong các diễu hành trước đó.

Các hình ảnh và video trong cuộc diễu hành đã liên tục lan truyền trên mạng xã hội và diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang đăng cai Asian Games 2018.

Buổi diễu hành đã một phần làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Indonesia khi có tới 45 quốc gia tham gia sự kiện thể thao châu Á lần này.

Nhiều thông tin cho rằng, hình ảnh đồng phục cho trẻ em mặc trong buổi diễu hành hoàn toàn không phù hợp.

“Việc đưa hình ảnh trẻ nhỏ trong trang phục màu đen, che mặt và mang vũ khí phản ánh một nhận thức kém. Điều đó có thể ảnh hưởng xấu tới nhận thức của trẻ nhỏ”, Chủ tịch quốc hội Indonesia Bambang Soesatyo cũng chỉ trích.

Ban tổ chức diễu hành cũng muốn gửi lời xin lỗi khi không chú ý đến những trang phục mang tính khiêu khích này.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã không kiểm tra trước. Đây vốn chỉ là một cuộc diễu hành văn hóa", người đứng đầu ban tổ chức Supini nói./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/phan-ung-bat-ngo-cua-hieu-truong-trang-phuc-dieu-hanh-mau-giao-indonesia-giong-is-358725.html