Phần tử thánh chiến tái xuất tại Pháp nhờ chương trình trao đổi sinh viên

Người đàn ông từng tham gia một trong những nhóm thánh chiến cực đoan nhất Syria vừa bị bắt tại Pháp. Đáng kinh ngạc, hắn đã được hưởng trọn vẹn lợi ích trong chương trình trao đổi sinh viên do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Các tay súng Jaysh al-Islam tại Syria năm 2015. Ảnh: Reuters

Các tay súng Jaysh al-Islam tại Syria năm 2015. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình RT (Nga) đưa tin tuần trước, một số nhóm nhân quyền đã chúc mừng việc bắt giữ một sinh viên tên là Majdi Mustafa Nameh khoảng 30 tuổi. Hắn có biệt danh Islam Alloush khi còn làm người phát ngôn cho nhóm phiến quân Jaysh al-Islam tại Syria. Hắn từ chức hồi tháng 8/2016 sau khi trả lời phỏng vấn một nhà nghiên cứu Israel.

Sau khi bị sa lưới lực lượng chức năng tại Marsaille, người đàn ông này bị buộc tội “tội ác chiến tranh” và “đồng lõa trong các vụ mất tích”.

Theo ba tổ chức phi chính phủ tham gia hỗ trợ cảnh sát lần ra tung tích của Alloush, hắn từng trực tiếp tham gia các vụ bắt cóc, tra tấn và ép buộc trẻ em phải chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm phiến quân Jaysh al-Islam.

Tại thời điểm đó, cựu chiến binh thánh chiến đã làm giả hồ sơ danh tính và đang sống ở Pháp nhờ thị thực sinh viên Erasmus, đồng nghĩa với việc quãng thời gian hắn sống ở miền nam nước Pháp hoàn toàn được EU bảo trợ.

Được biết, tên Islam Alloush đã đăng ký khóa học 3 tháng tại trường Đại học Aix-Marseille và đến Pháp hồi đầu tháng 1 năm nay. Những năm trước đây, hắn học Đại học Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đến Hungary dưới tư cách một sinh viên.

Nhóm thánh chiến Jaysh al-Islam đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho cựu thành viên này. Jaysh al-Islam tuyên bố những lời buộc tội chống lại Alloush đều nhằm bôi nhọ hình ảnh của nhóm.

Jaysh al-Islam, hay còn gọi là Quân đội Hồi giáo, chủ yếu hoạt động tại vùng Douma, ngoại ô thủ đô Damascus, được các lực lượng Chính phủ Syria giải phóng hồi tháng 4/2018. Mặc dù không tàn bạo như tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), nhóm phiến quân này vẫn khét tiếng tại địa phương.

Năm 2015, một đoạn video cho thấy dân thường Alawite bị các phần tử Jaysh al-Islam nhốt trong lồng làm lá chắn sống ở Douma.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phan-tu-thanh-chien-tai-xuat-tai-phap-nho-chuong-trinh-trao-doi-sinh-vien-20200205090659764.htm