Phần tử khủng bố tập trung đông đảo ở Idlib, quân đội Nga ở Syria 'lạnh gáy'

Thiếu tướng Alexei Bakin, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết quân đội Nga đã phát hiện có hoạt động của các nhóm vũ trang gần vùng không giao tranh ở tỉnh Idlib (Syria).

Ngoài ra, ông Bakin cho biết các phần tử khủng bố đang tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động của chúng bằng vũ lực, đồng thời tuyển mộ thêm quân số ở khu vực phía nam tỉnh Idlib.

Quân khủng bố đang tập trung gần tỉnh Idlib, một động thái khiến quân đội Nga phải đề cao cảnh giác.

Quân khủng bố đang tập trung gần tỉnh Idlib, một động thái khiến quân đội Nga phải đề cao cảnh giác.

“Khoảng 120 phần tử khủng bố Hayat Tahrir al-Sham cùng 3 xe bọc thép và 4 xe bán tải gắn súng máy hạng nặng đang di chuyển từ thị trấn Hish đến gần Idlib”, ông nói.

“Trong khi đó, tổ chức khủng bố Ajnad al-Kavkaz đã triển khai khoảng 200 phiến quân, 5 xe bọc thép, 10 xe bán tải có súng máy hạng nặng và hai xe mang bom từ thị trấn Kafr Sajna ở Syria tới gần đường ranh giới với khu vực không giao tranh”, vị tướng người Nga nói thêm.

Ngoài ra, ông Bakin cho biết Trung tâm Hòa giải Syria của Nga đã ghi nhận 24 cuộc pháo kích xảy ra tại vùng không giao tranh Idlib trong vòng 24 giờ qua.

Vào ngày 17/9/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí thành lập một khu vực phi quân sự có chiều dài 15 – 20km dọc đường ranh giới tỉnh Idlib. Tuy nhiên sau đó Ankara cho biết họ cần thêm thời gian và yêu cầu hoãn việc tuần tra chung trong khu vực này do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chưa có năng lực đảm bảo an ninh.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/phan-tu-khung-bo-tap-trung-dong-dao-o-idlib-quan-doi-nga-o-syria-lanh-gay-post309250.info