Phần tiếp theo của 'Charlie's Angels' thất bại thảm hại tại phòng vé

Từng được nhận xét là một trong những phim hành động được mong chờ nhất năm 2019, 'Charlie's Angels' phiên bản 2019 vừa biến thành một thảm họa phòng vé thật sự.

Ảnh: Sony

Ảnh: Sony

Ra mắt cùng lúc tại 3.400 rạp trên toàn nước Mỹ, Charlie’s Angels chỉ thu được 8 triệu USD tiền vé trong tuần đầu. Con số này thậm chí còn thấp hơn dự đoán khá tệ của tờ Deadline trước đó là từ 10 đến 12 triệu USD. Nếu so với kinh phí sản xuất 50 triệu USD, Charlie’s Angels chắc chắn sẽ khiến hãng Sony tổn thất một khoản tiền khổng lồ.

Charlie’s Angels do Elizabeth Banks đồng sản xuất, đạo diễn, viết kịch bản kiêm diễn viên phụ. Cách đây 4 năm, Pitch Perfect 2 do bà đạo diễn đã thu về 69 triệu USD tiền vé trong tuần đầu - phá kỷ lục cho tác phẩm đầu tay của một nữ đạo diễn. Mặc dù vậy, Charlie’s Angels đã vấp phải nhiều chỉ trích dù sở hữu dàn cast khá ấn tượng như Kristen Stewart, Patrick Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska…

Charlie’s Angels được bật đèn xanh sau khi dự án đưa thương hiệu này lên màn ảnh nhỏ bị thất bại vào năm 2011. Elizabeth Banks sau đó cho biết bộ phim này không phải “reboot” (làm lại) mà là nối tiếp câu chuyện từ hai phần phim trước là Charlie's Angels (2000) và Charlie's Angels: Full Throttle (2003). Drew Barrymore - người thủ vai Dylan - cũng tham gia với vai trò đồng sản xuất.

Charlie’s Angels nhắm đến đối tượng phụ nữ, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp ủng hộ nữ quyền mạnh mẽ. Thế nhưng theo tờ Hollywood Reporter, đối tượng khán giả này thậm chí không buồn đến rạp. Phản hồi từ phía người xem được phản ánh bằng điểm “B+” trên trang CinemaScore, là khá thấp cho một phim giải trí hành động.

Charlie's AngelsCharlie's Angels: Full Throttle từng thu được 264 triệu USD và 256 triệu USD tiền vé (chưa tính tỉ lệ trượt giá).

Trong khi đó, Ford v Ferrari ra mắt cùng với Charlie’s Angels đã kiếm được 28 triệu USD và đứng đầu phòng vé tuần qua. Do James Mangold đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của Christian Bale và Matt Damon, bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật về hai người đàn ông đã giúp Henry Ford II và Ford Motor Co. trở thành công ty Mỹ đầu tiên giành được Le Mans - cuộc đua xe danh giá nhất thế giới - vào năm 1966.

Ford v Ferrari thu hút rất đông nam giới đến rạp và 54% trong số đó trên 35 tuổi. Đây cũng được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho hạng mục “Phim hay nhất” tại giải Oscar 2020.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/phan-tiep-theo-cua-charlies-angels-that-bai-tham-hai-tai-phong-ve-125812.html